Không mua được giá đỗ, hai thanh niên đâm chết người bán rau

ANTD.VN - Hỏi mua giá đỗ nhưng chủ cửa hàng nói không có, sau hồi cự cãi hai gã thanh niên nhậu say liền xông vào đánh và dùng dao đâm chết người bán rau.

Ngày 7-9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Thủy (SN 1993, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về tội “giết người”. Cùng tội danh trên, HĐXX còn tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Vi Minh Toàn (SN 1990, ngụ quận 10, TP.HCM).

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 2h 30 sáng 12-9-2015, Nguyễn Văn Thủy điều khiển xe máy chở Vi Minh Toàn đi nhậu về. Trên đường về khoảng 3h 45 rạng sáng 13-9-2015, Thủy ghé vào cửa hàng bán rau trên đường C2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, hỏi mua giá đỗ về nấu mì gói.

Tại đây, anh Phạm Văn Thiện đang dọn rau ra bán, khi nghe hỏi mua giá thì anh Thiện nói cửa hàng không có giá. Nghe vậy, Thủy liền đến cự cãi và lấy trái cây đang trưng bày trên sạp ném liên tục vào trong nhà anh Thiện và thách thức đánh nhau.

Anh Thiện vừa ra khỏi nhà thì Thủy xông vào xô xát. Thủy bị anh Thiện ôm vật nằm ngửa xuống đất. Vi Minh Toàn thấy vậy lao tới dùng chân đạp vào người anh Thiện. Trong lúc Toàn đánh anh Thiện thì Thủy lấy con dao để trên sạp rau đâm trúng ngực khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Toàn và Thủy bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó cả hai đã bị Công an bắt giữ.