Không đeo khẩu trang, đối tượng gây ẩu đả tại chốt kiểm soát dịch bệnh

ANTD.VN - Di chuyển đến chốt kiểm soát nhưng không đeo khẩu trang, khi bị tổ công tác của xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội yêu cầu dừng xe để kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhở việc đeo khẩu trang, 2 nam thanh niên không chấp hành mà còn có hành vi cản trở, thách thức tổ công tác, gây ẩu đả với người dân và Công an xã làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Ngày 20-4, Thượng tá Nguyễn Tuấn Khanh, Phó trưởng CAH Mỹ Đức thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Kỳ, (SN 1994) trú tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức và Nguyễn Danh Phúc (SN 1994) trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức về hành vi chống người thi hành công vụ; củng cố hồ sơ, xem xét xử lý hành vi cố ý gây thương tích.

Theo chỉ huy CAH Mỹ Đức, khoảng 14h30 ngày 19-4, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 ở khu vực Cầu Chéo, thôn Thượng, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Nguyễn Văn Kỳ điều khiển xe mô tô chở sau là Nguyễn Danh Phúc, di chuyển đến chốt kiểm soát nhưng không đeo khẩu trang.

Tại thời điểm này, tổ công tác của xã Hồng Sơn gồm đồng chí Phạm Ngọc Khang, Công an xã, đồng chí Trần Bình Minh, Công an xã  và chị Trần Thị Anh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Hồng Sơn, chị Nguyễn Thị Luyến, y tá thôn Thượng yêu cầu Phúc và Kỳ dừng xe để kiểm tra thân nhiệt, đồng thời nhắc nhở việc đeo khẩu trang.

Hai nam thanh niên tấn công người nhắc nhở đeo khẩu trang

Không chấp hành, Kỳ và Phúc còn có hành vi cản trở thách thức tổ công tác. Cùng lúc đó, anh Bùi Văn Võ, trú tại thôn Thượng, xã Hồng Sơn đi đến. Anh Võ cũng không đeo khẩu trang và bị tổ công tác yêu cầu dừng xe, nhắc nhở.

Trong khi đang làm việc tại chốt kiểm soát, giữa anh Võ và Phúc xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Phúc đã dùng tay tát 2 cái vào mặt anh Võ. Khi anh Võ bỏ chạy thì Phúc và Kỳ đuổi theo. Đồng chí Phạm Ngọc Khang đã can ngăn bằng cách kéo tay của Phúc lại, còn đồng chí Trần Bình Minh kéo tay của Kỳ lại.

Phúc giằng co, vùng bỏ chạy và đuổi theo đánh anh Võ thì bị đối phương dùng 1 viên gạch ném nhưng không trúng. Phúc lao tới định đánh anh Võ thì đồng chí Khang một tay ôm ngăn Phúc lại, một tay đẩy anh Võ ra.

Cùng lúc, Kỳ giằng co với đồng chí Minh, sau đó đẩy anh Minh xuống mương nước khiến anh Minh bị thương tích xây xát da ở hai cánh tay và lưng. Kỳ tiếp tục đuổi theo để đánh anh Võ, nhặt gạch ném anh Võ gây thương tích chảy máu ở vùng đầu nạn nhân.

Anh Bùi Văn Võ và đồng chí Trần Bình Minh được đưa đến Trạm y tế xã Hồng Sơn để sơ cứu vết thương. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Đức tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu liên quan...

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức làm rõ.