CAQ Hai Bà Trưng
Không để phát sinh “điểm nóng”
(ANTĐ) - “Ngay sau đợt thi, đánh giá chất lượng CSKV do CATP tổ chức, BCH CAQ Hai Bà Trưng đã chủ động phát động đợt thi đua, nhân điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính, Cảnh sát khu vực. Thượng tá Đàm Thanh Thế, Trưởng CAQ Hai Bà Trưng khái quát về thực tế địa bàn.
Tổ CSKV CAP Lê Đại Hành trao đổi nghiệp vụ |
Cuối tháng 7, đợt thi, kiểm tra chất lượng CSKV của CAQ Hai Bà Trưng hoàn thành. Trong khoảng 1 tháng, từ BCH CAQ đến các đội nghiệp vụ, công an 20 phường đã hết sức khẩn trương, nghiêm túc để thực hiện trọn vẹn mục đích đề ra: “Cuộc thi, kiểm tra không chỉ để “chọn” được đơn vị đạt kết quả cao nhất; mà là sự đánh giá toàn diện chất lượng CSKV, để mỗi CBCS hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao”.
Theo chân các đoàn kiểm tra CAQ Hai Bà Trưng những ngày ấy, từ những địa bàn trung tâm như Phạm Đình Hổ, Ngô Thì Nhậm, đến những phường còn khó khăn về cơ sở vật chất, hạn chế trình độ dân trí như Trương Định, Vĩnh Tuy… ở đâu chúng tôi cũng ghi nhận được không khí làm việc hết sức nghiêm túc, bài bản; đặc biệt sự ủng hộ, chia sẻ của chính quyền cơ sở và người dân trước cuộc “sát hạch” đối với CSKV. Kết quả cuộc thi đã chọn được những đơn vị đạt kết quả cao nhất, là CAP Phạm Đình Hổ, Thanh Nhàn, Ngô Thì Nhậm… Cũng có những đơn vị chưa hoàn thành tốt tiêu chí mà BCH CAQ đề ra.
Mấu chốt của vấn đề, của sự khác biệt kết quả này được Thượng tá Trần Đình Cương thẳng thắn nhận xét: “Những đơn vị đạt kết quả cao là chỉ huy và CBCS đơn vị đó ý thức được công tác cơ bản của CSKV là hết sức quan trọng; địa bàn đó có lực lượng CSKV gắn bó với dân, không ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ”.
“Từng “phần việc” đã được xây dựng, triển khai cụ thể trong đợt thi đua, nhân điển hình tiên tiến lần này”, Thượng tá Đàm Thanh Thế cho biết. Đó là lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính với nội dung thi đua “Vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ”. Chỉ tiêu cụ thể của đợt thi đua này là giảm thủ tục hành chính, giảm bớt số lần đi lại của người dân, giảm thời gian để trả kết quả nhanh nhất cho người dân, kiên quyết bãi bỏ những thủ tục rườm rà, dễ phát sinh tiêu cực. Khí thế thi đua đối với lực lượng cảnh sát khu vực là hoàn thành tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc diễn biến, tình hình ANTT, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn và khu vực giáp ranh.
Cảnh sát khu vực sẽ đảm đương tốt hơn nữa công tác tham mưu cho chính quyền để chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng công an, phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh vững chắc. Một “sứ mệnh” của CBCS Cảnh sát khu vực còn là tăng cường hơn nữa sự gắn bó mật thiết với nhân dân, thông qua việc giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn, từ đó tạo uy tín của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính và Cảnh sát khu vực đối với nhân dân.
Minh Hà