Không để phát sinh điểm nóng về ma tuý
(ANTĐ) - Từ đầu năm đến nay, toàn lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý CATP đã điều tra, khám phá 1.477 vụ, bắt 1.867 đối tượng phạm tội về ma tuý, góp phần đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn Thủ đô.
Một nữ đối tượng phạm tội về ma tuý bị lực lượng công an bắt giữ |
Nắm chắc mọi phương thức, thủ đoạn tội phạm
Theo chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - CATP Hà Nội: Số người nghiện ma tuý trên toàn thành phố, khoảng trên 21.000 người, một nửa trong số đó đang ở ngoài cộng đồng, nên tình hình tệ nạn và tội phạm ma tuý trên địa bàn còn nhiều tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Song, do chủ động nắm chắc tình hình, các lực lượng CATP đã đồng loạt ra quân đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh, trên các tuyến và địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn, lập án đấu tranh với những đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển ma tuý lớn.
Qua công tác nắm tình hình, bắt giữ các vụ án ma tuý của các lực lượng CATP Hà Nội gần đây cho thấy, phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng ma tuý hiện rất tinh vi. Các đối tượng chủ yếu sử dụng sim điện thoại khuyến mãi để liên lạc và bán “hàng” cho khách, đồng thời sử dụng tên giả để trao đổi, mua bán và “giao dịch” ma tuý... gây khó khăn cho lực lượng công an trong việc theo dõi, bắt giữ. Ý thức rõ những khó khăn đó, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý, công an các quận, huyện, thị xã... triển khai kế hoạch, đảm bảo những mục tiêu cơ bản như: ngăn chặn, kiềm chế buôn bán, vận chuyển ma tuý từ nước ngoài, từ các tỉnh khác vào Hà Nội; nâng cao hiệu quả bắt giữ tội phạm và thu giữ ma tuý; không để các điểm, tụ điểm tổ chức buôn bán lẻ, sử dụng ma tuý công khai, nhất là trong vũ trường, quán karaoke; phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện...
Liên tiếp lập công
Từ đầu năm đến nay, toàn lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý CATP đã điều tra, khám phá, 1.477 vụ, bắt 1.867 đối tượng phạm tội về ma tuý. Trong đó, xử lý hình sự 1.401 vụ, với 1.674 đối tượng, đạt trên 60% chỉ tiêu năm 2010. Các lực lượng đã hoàn thành hồ sơ, chuyển VKSND, TAND các cấp đưa ra truy tố, xét xử 392 vụ, 439 bị cáo phạm tội về ma tuý. Khác với trước đây, đối tượng ma tuý thường lén lút vận chuyển “hàng” vào ban đêm, thì nay, chúng lại chuyển “hàng” vào sáng sớm, sử dụng nhiều ôtô, xe máy đi thành đoàn, xe trước đi cảnh giới, nếu phát hiện lực lượng công an, hoặc bị kiểm tra, thì xe chở ma tuý phía sau sẽ quay đầu bỏ chạy.
Mới đây, vào lúc 3h ngày 4-6, tổ tuần tra Đại đội 8, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, phát hiện một đàn ông đi bộ, mang theo một hòm gỗ có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, đối tượng cho biết tên là Lưu Văn Hoán (SN 1969), trú tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Kiểm tra chiếc hòm gỗ Hoán mang theo, tổ tuần tra phát hiện bên trong có 12 bánh heroin. Tại cơ quan công an, bước đầu Lưu Văn Hoán khai nhận đã mua 12 bánh heroin trên ở tỉnh Điện Biên, định mang lên Lạng Sơn tiêu thụ.
Do làm tốt các mặt công tác, đến nay, các lực lượng CATP đã đấu tranh giải quyết được 1 tụ điểm và 9 điểm phức tạp về ma tuý, ngăn chặn không để phát sinh, hình thành các điểm “nóng” mới về ma tuý gây bức xúc trong nhân dân.
Ban chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - CATP Hà Nội cho biết: Tiếp nối những kết quả đạt được trong tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý thời gian qua, thực hiện nghiêm túc công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý (từ 1-6 đến 30-6), các lực lượng CATP Hà Nội đã và đang đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, phát hiện ngăn chặn, đặc biệt lập án đấu tranh có hiệu quả với các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển ma tuý. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ma tuý, góp phần đẩy lùi hoạt động của tội phạm ma tuý trên địa bàn Thủ đô.
Quang Tấn