Không có dấu hiệu án mạng vụ cô gái tử vong tại phường Trung Hòa

ANTD.VN - Liên quan đến vụ việc một cô gái tử vong tại phòng trọ ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 18-4, sáng 19-4, chỉ huy Đội CSHS CAQ Cầu Giấy khẳng định: Không có dấu hiệu án mạng và cơ quan công an nhận định do mâu thuẫn bộc phát, nghĩ quẩn nên cô gái đã tự tử...

Trước đó, vào chiều 18-4, nhiều người dân sinh sống tại phòng trọ ở ngõ 140 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoảng hốt khi phát hiện thi thể một cô gái trong tư thế treo cổ trong phòng trọ. Ngay sau đó, sự việc đã được người dân cấp báo đến CAP Trung Hòa.

Nhận được thông tin, CAP sở tại và Đội CSHS - CAQ Cầu Giấy đã có mặt, khẩn trương làm các thủ tục cần thiết, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, cô gái đã tự tử trong phòng và có để lại lá thư tuyệt mệnh. 

Nguyên nhân được xác định, do cô gái có mâu thuẫn cãi vã với bạn trai trước đó ít giờ, khi người bạn này rời khỏi phòng, vì nghĩ quẩn nên cô gái đã treo cổ tự tử.

Cơ quan công an đã bàn giao thi thể của nạn nhân cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.