Không chỉ là nỗi đau của mỗi gia đình...
(ANTĐ) - Theo thống kê trong 3 tháng đầu năm 2009, trên thành phố Hà Nội xảy ra 58 vụ phạm tội trong lứa tuổi chưa thành niên. Cơ quan điều tra đã khán phá 53 vụ, bắt 78 đối tượng...
Tình hình hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên diễn biến rất phức tạp. Trong đó xảy ra 24 vụ xâm hại trẻ em, tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm trước.
Kiểm tra hoạt động tại các quán internet góp phần ngăn chặn hoạt động của tội phạm chưa thành niên. (Ảnh có tính minh họa) |
Điều đáng nói là trong 3 tháng đầu năm 2009 đã xảy ra 58 vụ phạm tội trong lứa tuổi chưa thành niên. Trong đó có 7 vụ cướp tài sản, 2 vụ cướp giật, 10 vụ cố ý gây thương tích, 20 vụ trộm cắp tài sản... Cơ quan điều tra các quận, huyện thuộc CATP Hà Nội đã điều tra, khám phá 53/58 vụ, bắt 78 đối tượng.
Đối tượng phạm tội trong lứa tuổi chưa thành niên phần lớn là trẻ bỏ học đi lang thang, thông qua mạng internet rủ nhau tụ tập đi gây án. Một số vụ điển hình như vụ các đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi tại địa bàn quận Ba Đình vào cuối tháng 3-2009; Vụ cướp tài sản tại Hà Đông vào tháng 3-2009 và vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội vào tháng 2-2009...
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến trẻ em bỏ nhà lang thang phạm tội là do sự thiếu quản lý của gia đình, sự thiếu phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Và do sự tác động của môi trường xã hội...
Đây là những nguyên nhân đã được nói đến nhiều, nhưng trong những năm qua vẫn chưa có các biện pháp khắc phục. Trẻ en chưa thành niên phạm tội không chỉ là nỗi đau của riêng mỗi gia đình... Vậy, các gia đình cần phải chú trọng, quan tâm hơn nữa đến việc quản lý con em mình.
Quốc Đô