Khởi tố vụ hơn 90 m3 gỗ lậu tập kết dọc biên giới

ANTD.VN -Ngày 5/6, Hạt kiểm lâm huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết đã ban hành 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” xảy ra tại khu vực gần cột mốc biên giới của Đồn Biên phòng Đắk Long (xã Đắk Long, huyện Đắk Glei), tổng khối lượng gỗ tang vật trong vụ án là hơn 90m3 gỗ từ nhóm III-VIII.

Trước đó, Đồn Biên phòng Đắk Long phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuần tra, phát hiện 6 điểm tập kết gỗ số lượng lớn tại 2 bãi tập trung gần cột mốc biên giới 770 và 767 giáp với Lào. Cụ thể, tại gần khu vực mốc 770, lực lượng chức năng phát hiện hơn 59m3 gỗ bằng lăng, bình linh, xoan đào, chò nâu… Gần vị trí mốc 767, có 3 điểm tập kết gỗ khác từ nhóm III-VIII cũng bị lập biên bản, thu giữ tang vật gỗ vi phạm hơn 34m3. Cả 2 bãi tập kết trên, lực lượng chức năng chỉ tịch thu tang vật là gỗ, không bắt giữ được người hay phương tiện vận chuyển nào.

Ảnh minh họa

Sau khi khởi tố vụ án, Hạt đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glei để thụ lý, mở rộng điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời khẳng định, số gỗ này không phải gỗ được khai thác trên địa bàn huyện, còn nguồn gốc gỗ cụ thể có phải được đưa ở Lào về hay không thì cần được cơ quan công an làm rõ.