Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ biến đất rừng thành đất nhà

ANTD.VN -Liên quan đến những sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, ngày 11/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố đối với 3 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố trong vụ án này lên 12 người.

Ba đối tượng vừa bị khởi tố gồm: Ngô Xuân Hiền – Phó trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường Thành phố Pleiku; Lê Huy Phong – Trưởng Ban Quản lý chợ Hoa Lư – Phù Đổng , nguyên Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Pleiku; Nguyễn Thành Tiên – Phó phòng Thông tin lưu trữ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai.

Ba đối tượng này bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cụ thể, các đối tượng đã thiếu kiểm tra, giám sát và tiếp tay cho nhiều cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ hợp thức hóa đất lâm nghiệp thành đất ở và đất trồng cây lâu năm, sau đó đem bán trục lợi.

Một trong những diện tích đất lâm nghiệp tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ bị lấn chiếm

Như vậy, đến thời điểm này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 12 đối tượng liên quan đến những sai phạm về cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Trước đó, năm 2017, Thanh tra tỉnh Gia Lai có kết luận về sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Có tổng cộng gần 85.000m2 đất rừng của Ban đã bị lấn chiếm, hợp thức hóa thành đất cá nhân. Trong đó, hầu hết đất lọt vào tay cán bộ, nhân viên hoặc cựu cán bộ, nhân viên của ban quản lý rừng này. Điển hình như ông Nguyễn Đức, nguyên Trưởng Ban quản lý sở hữu hơn 22.000m2, ông Tưởng Tín, nguyên Trưởng Ban quản lý cũng sở hữu hơn 10.400m2. Những diện tích đất này giờ đều là “đất vàng” khi nằm gần khu công nghiệp và khu dân cư thành phố mở rộng ra đây.

Để được hợp thức hóa, đất rừng đã trải qua con đường “bất minh”, có dấu hiệu tiếp tay của nhiều cán bộ, lãnh đạo ở nhiều ngành, nhiều cấp. Hồ sơ sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để làm rõ những dấu hiệu sai phạm hình sự.