Khởi tố "siêu trộm" chuyên đột nhập các biệt thự, nhà nghỉ ở Đà Lạt

ANTD.VN -Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Minh (SN 1995), thường trú tỉnh Bắc Giang, để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Vào những tháng cuối năm 2018, Công an TP Đà Lạt liên tục nhận được trình báo của người dân về việc bị kẻ trộm đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản có giá trị cao. Hình ảnh của tên trộm này được nhiều camera tại các nhà nghỉ, biệt thự du lịch ghi lại. Đối tượng là nam, ngoài 20 tuổi. 

Cụ thể, khoảng 22h khuya ngày 28/11/2018, tên trộm trên đột nhập vào một căn biệt thự trên đường Đặng Thái Thân, TP Đà Lạt qua cửa thông gió. Trong lúc đang lục tìm tài sản ở phòng ngủ thì gia chủ về, tên trộm liền chui xuống gầm giường nằm trốn. 

Khi chủ nhà đã ngủ say, tên trộm mò ra lấy 4 điện thoại di động, 1 iPad, 2 đồng hồ đeo tay, 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, 1 đôi bông tai màu bạc, 2 quẹt Zippo và lục túi áo lấy 2 triệu đồng. 

Sau đó, một loạt các vụ trộm khác xảy ra trên địa bàn TP Đà Lạt mà hình ảnh từ camera ghi lại đều do đối tượng này gây ra.

Công an TP Đà Lạt đã lập chuyên án khẩn trương truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định người thực hiện hàng loạt vụ đột nhập vào các căn biệt thự, nhà nghỉ du lịch trộm cắp nhiều tài sản là Ngô Văn Minh, một đối tượng có lý lịch “bất hảo”.

Công an TP.Đà Lạt đưa đối tượng Minh đi thực nghiệm hiện trường

Thuở nhỏ, Minh đã bị đưa vào Trường giáo dưỡng ở Ninh Bình. Khi trưởng thành, Ngô Văn Minh có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản ở Bắc Giang. Gần nửa năm qua, lực lượng của Ban chuyên án đã phải tỏa ra một số tỉnh, thành phía Bắc để truy tìm tung tích hoạt động của đối tượng này.

Ngày 2/6 vừa qua, các trinh sát hình sự Công an TP Đà Lạt đã bắt được Ngô Văn Minh tại tỉnh Quảng Ninh và di lý về Đà Lạt để điều tra.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, sau khi đột nhập vào căn biệt thự ở đường Đặng Thái Thân, lấy trộm được nhiều tài sản có giá trị đã bắt xe xuống TP Hồ Chí Minh bán lấy tiền tiêu xài. Đêm giao thừa Tết Dương lịch 2019, Ngô Văn Minh trở lại Đà Lạt, đột nhập vào nhiều căn biệt thự, nhà nghỉ du lịch thực hiện thành công 4 vụ trộm cắp tài sản khác.

Gầm giường mà Minh đã chui vào nằm trốn đợi gia chủ ngủ say mới bò ra để trộm tài sản

Chỉ trong đêm giao thừa, Minh đã trộm được hàng chục tài sản các loại, gồm điện thoại di động, iPad, xe gắn máy, tiền mặt… rồi trốn xuống TP Hồ Chí Minh bán các tài sản đã trộm. Tất cả các vụ trộm của Ngô Văn Minh đều được camera ghi lại.

Điển hình là tại một nhà nghỉ trên đường Hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt. Nhà nghỉ này trang bị rất nhiều camera ở cổng và sân, nhưng Ngô Văn Minh vẫn liều lĩnh đột nhập và phát hiện 1 phòng không đóng cửa. Đối tượng mở cửa vào thấy 6 phụ nữ đang ngủ nhưng vẫn đến đầu giường trộm 4 điện thoại di động và 11 triệu đồng. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.