Khởi tố đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn mùa World Cup 2018

ANTD.VN - Phòng CSHS – CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2018 vừa qua.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Lưu Đức Khánh, sinh năm 1982, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, là đối tượng không công ăn việc làm, đã có 1 tiền án tội “Cố ý gây thương tích”. Từ năm 2017, thông qua các mối quan hệ xã hội, Khánh liên kết với một số đối tượng để tổ chức đánh bạc dưới các hình thức ghi lô, đề, cá độ bóng đá.

Đặc biệt, ngay khi World Cup 2018 tổ chức tại được Nga khởi động, cũng là lúc Khánh cùng đường dây của mình lên kế hoạch mở rộng mạng lưới cá độ. Khánh được một đối tượng “cấp trên” cấp cho một tài khoản cá độ bóng đá với trị giá 20.000USD.

Chúng thỏa thuận quy đổi 1USD tương đương với 7.000 đồng. Như vậy, tài khoản của Khánh có trị giá khoảng 150 triệu đồng và tổ chức đánh bạc thông qua trang mạng 3in1bet. Ngoài ra, mọi giao dịch thắng, thua được các đối tượng thanh toán vào thứ 2 hàng tuần.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ

Nhận tài khoản cá độ, Khánh đã bàn bạc và thống nhất cho Phan Đức Thắng, sinh năm 1984, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội hưởng và chịu trách nhiệm 5% tổng số tiền thắng thua tại tài khoản tổng. Khánh cũng thuê Hà Mạnh Thắng, sinh năm 1990, trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội chuyên đi thanh toán tiền với các con bạc. Mỗi tháng, Thắng được trả công là 4.000.000 đồng.

Với tài khoản trên, Khánh chia ra 13 tài khoản nhỏ cấp cho các con bạc và sử dụng 4 tài khoản để trực tiếp tham gia đánh bạc.

Với mục tiêu là triệt xóa bằng được ổ nhóm, đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá này, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội – Phòng CSHS – CATP Hà Nội đã xác lập chuyên án đấu tranh mang bí số 286P để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh.

Đường dây cá độ bóng đá do Khánh cầm đầu thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động để qua mặt cơ quan công an

Đến giữa tháng 7/2018, lực lượng CSHS – CAHN đã bóc gỡ toàn bộ đường dây cá độ do Khánh cầm đầu, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng có Khánh, Phan Đức Thắng, Hà Mạnh Thắng và 3 đối tượng khác gồm Nguyễn Văn Tùng Em, sinh năm 1987, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên; Trần Văn Mích, sinh năm 1975 và Vũ Hồng Doanh, sinh năm 1982, cùng trú tại phường Long Biên, quận Long Biên.

Trong đó, hai tài khoản Khánh giao cho Doanh và thỏa thuận cho Mích hưởng lợi 50% tổng số tiền thắng, thua tại hai tài khoản này.

Để qua mặt cơ quan chức năng, đường dây đánh bạc do Khánh cầm đầu hoạt động rất bí mật. Mọi liên lạc, các đối tượng đều sử dụng "sim rác" và hủy luôn ngay sau giao dịch. Khi ra ngoài, ổ nhóm này cũng cải trang, bịt mặt để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, CBCS Phòng CSHS đã bóc gỡ thành công đường dây này.

Điều tra mở rộng, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội – Phòng CSHS – CATP Hà Nội cũng xác định, khoảng đầu năm 2017 đến khi bị bắt, Khánh còn được một đối tượng cấp cho tài khoản lô đề trị giá 100 triệu đồng trên trang mạng ld789.

Với tài khoản này, Khánh cũng thuê Phan Đức Thắng làm nhiệm vụ nhận tin nhắn của các con bạc đánh lô đề, và trả cho Thắng 3.000.000 đồng/tháng tiền công. Riêng Trần Văn Mích, ngoài việc hưởng lợi hai tài khoản mà Khánh cấp, đối tượng này còn trực tiếp tham gia cá độ với một số đối tượng khác.

Đây là một trong số những đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mà CAHN triệt xóa trong thời gian diễn ra World Cup 2018. Tinh vi, khó lường và thường xuyên thay đổi các phương thức thủ đoạn đánh bạc để qua mắt trinh sát, song, mọi hành vi vi phạm pháp luật sớm muộn cũng sẽ bị pháp luật trừng trị.