Khởi tố cán bộ “bán” đất rừng lấy 112 triệu đồng

ANTĐ - Để có 3,2ha đất, bà Đỗ Thị Hà (xã Phú Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã phải chi cho hai cán bộ lâm nghiệp tiểu khu 442, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri 112 triệu đồng.
Sáu năm sau, khi diện tích đất trên được trồng keo, thông, cà phê thì lại bị Ban Quản lý rừng đến chặt phá. Tiền mất, tật mang, bà Hà đem tất cả ghi âm, giấy tờ đã trao nhận tiền cho cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri giao cho công an.

Sau mỗi lần nhận tiền các bên đều làm giấy tờ. Ảnh: N.K.L
Sau mỗi lần nhận tiền các bên đều làm giấy tờ.
Liên quan đến vụ việc trên, ngày 27-9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và  bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Hoàng Văn C, nguyên Trưởng tiểu khu 442 ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri) về tội nhận hối lộ.

Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Hà, cho biết để có 3,2ha đất trên từ năm 2004 đến 2010 gia đình bà đã nhiều lần phải chi cho ông Hoàng Văn C và một cán bộ khác thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri với số tiền là 112 triệu đồng. Mỗi lần nhận tiền các bên đều lập biên bản. Ngoài ra, bà Hà còn tiến hành ghi âm toàn bộ những cuộc trao đổi, nhận tiền này.

Sáu năm sau khi đã nhận tiền, giao đất, 6.000 cây keo lai, 6.000 cây thông và 3.200 cây cà phê đã đươc gia đình bà Hà trồng trên diện tích đất này. Tuy nhiên, vào ngày 15-8 vừa qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri cho rằng bà Hà lấn chiếm đất rừng nên đã tự ý cho người chặt phá số keo, thông và cà phê trên mà không thông báo cho gia đình bà Hà.

Quá bức xúc, bà Hà đã đến trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri yêu cầu làm rõ. Theo bà Hà, khi đến đây bà không được Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri trả lời rõ ràng mà còn bị một số cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri vây đánh trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Giấy chuyển viện của Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm, chẩn đoán bà Đỗ Thị Hà bị đa chấn thương do bị đánh.

Bực mình, bà Hà đem tất cả ghi âm, các giấy tờ đã giao nhận tiền trước đó tố cáo hành vi nhận hối lộ của hai cán bộ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đạm Bri.