Khởi tố bị can và bắt giam 8 cán bộ đánh bạc

Ngày 24-8, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSND TC)  đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội “đánh bạc” đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Phó Tổng giám đốc (PTGĐ) và 6 cán bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Khởi tố bị can và bắt giam 8 cán bộ đánh bạc

Ngày 24-8, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSND TC)  đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội “đánh bạc” đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Phó Tổng giám đốc (PTGĐ) và 6 cán bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Như tin đã đưa, vào khoảng 1 giờ sáng 18-8, C14, Bộ Công an đã phối hợp với Công an  tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang 9 người đang đánh bạc tại phòng 404, khách sạn An Phú, tại khu du lịch thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Đó là các ông: Nguyễn Văn Kiên (SN 1955, Chủ tịch HĐQT Handico), Đỗ Hữu Dũng (SN 1959, Phó TGĐ), Nguyễn Đức Bình (kỹ sư, SN 1954, trú tại Long Biên, Hà Nội), Trần Thanh Sơn (kiến trúc sư, SN 1973, ở quận Hoàng Mai), Nguyễn Văn Cường (kỹ sư, SN 1964, trú tại Nam Đồng, quận Đống Đa), Nguyễn Sỹ Duy Hoài (SN 1965, ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa), Đinh Hồng Sơn (kỹ sư, SN 1960, ở Lạc Long Quân, Tây Hồ), Nguyễn Mạnh Hào (kế toán, SN 1966, ở đường La Thành, quận Đống Đa), Bùi Văn Bắc (cán bộ văn phòng, SN 1970, trú tại quận Ba Đình).

Trên chiếu bạc, Công an đã thu được hơn 48 triệu đồng, 1 bộ quân xúc xắc và 1 bộ bài tây. Khám người các cán bộ trên, Công an thu giữ thêm 1.100 USD và 110 triệu đồng. Vụ án này đã được tổ chức trinh sát trước đây 5 tháng.

Theo báo cáo của lãnh đạo Handico sau khi số cán bộ trên bị tạm giữ, việc họ có mặt ở Tam Đảo là do Công ty cổ phần Tu tạo và phát triển nhà Hà Nội (thành viên của Handico) chuẩn bị tổ chức hội thảo kỹ thuật và có mời một số lãnh đạo, cán bộ của Handico dự.

Lãnh đạo Handico trong đó có Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Kiên - Phó Tổng giám đốc Đỗ Hữu Dũng và đại diện các phòng ban xuất phát từ Hà Nội vào khoảng hơn 17h ngày 17-8. Đến Tam Đảo - Vĩnh Phúc vào lúc 19h45 và đoàn nghỉ tại khách sạn An Phú.

Theo các quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra  (Bộ Công an) và phê chuẩn của VKSND TC, 8 đối tượng đều bị khởi tố về tội đánh bạc. Riêng cán bộ văn phòng Handico là Bùi Văn Bắc hiện chưa bị khởi tố song vẫn tiếp tục bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT cũng đang làm rõ những dấu hiệu sai phạm về kinh tế xảy ra tại Handico, truy nguồn tiền đánh bạc có phải là tiền tham nhũng hay không?

Sau khi nhận được thông báo về việc khởi tố vụ án đánh bạc và khởi tố bị can, Thành ủy Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với các cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Kiên và Phó Tổng giám đốc Đỗ Hữu Dũng; đồng thời cả 2 đối tượng trên cũng đã bị đình chỉ công tác. 6 đối tượng còn lại cũng bị các cơ quan quản lý trực tiếp đình chỉ chức vụ và đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Theo TTXVN