Khởi tố, bắt giữ “má mì” lừa bán sơn nữ vào động mại dâm

ANTĐ - Lười lao động nhưng lại muốn đổi đời nhanh chóng, thị đã dùng chiêu bài tuyển các cô gái trẻ đi làm việc ở thành phố. Nhưng kì thực thị đã móc nối với các đối tượng khác để đưa bán các cô gái đó sang Trung Quốc để kiếm tiền.
Khởi tố, bắt giữ “má mì” lừa bán sơn nữ vào động mại dâm ảnh 1
Lương Thị Hương và Mạc Thị Mai trú tại huyện Quỳ Châu vừa bị công an huyện khởi tố về hành vi buôn bán người trái phép

Từ ngày 23/2 - 25/2 công an huyện Quỳ Châu, Nghệ An liên tục nhận được thông tin của người dân cung cấp về hành vi của người phụ nữ liên tục tuyển lao động là các cô gái trẻ. Cũng theo nguồn tin, các cô gái mà đối tượng này hướng đến là các cô sơn nữ ở các bản làng. Công việc mà đối tượng này tuyển là làm nhân viên bán hàng tại Quảng Ninh và Lạng Sơn nhưng kỳ thực là thị đã đem bán các cô gái trẻ đó sang Trung Quốc để làm gái mại dâm.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an nhanh chóng tiến hành xác minh vụ việc cũng như làm rõ chân dung của “má mì” chuyên buôn người này. Quá trình điều tra đã xác định nguồn tin mà người dân cung cấp là chính xác và “má mì” buôn người đó là Lữ Thị Quan (SN 1970) có hộ khẩu thường trú tại bản Kiềng, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Ngay lập tức, công an huyện Quỳ Châu đã thông qua lệnh bắt khẩn cấp đối với “má mì” Quan. Trong đêm, 25-2 cảnh sát điều tra công an huyện Quỳ Châu đã phối hợp với trạm CSGT Diễn Châu mật phục và bắt quả tang “má mì” Lữ Thị Quan khi thị đang trên đường đưa 3 cô gái sang Trung Quốc để bán.

Ngày 1-3, Đại tá Thái Doãn Hiệu, Trưởng Công an huyện Quỳ Châu cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với “má mì” Lữ Thị Quan về tội “mua bán người trái phép”.

Thời gian vừa qua, với hình thức tuyển công nhân đi làm việc ở nơi khác với mức lương cao, các “má mì” đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của các cô sơn nữ mới lớn để lừa bán họ sang Trung Quốc. Các cô gái trẻ cũng như các bậc phụ huynh hãy cảnh giác trước những lời hứa hẹn đó để bảo vệ bản thân trước những hành vi lừa đảo nhằm trục lợi cá nhân.