Hà Nội

Khởi tố 7 "quái xế" lạng lách, đánh võng trong đêm World Cup 2018

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng này bị bắt giữ khi tụ tập điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng. Đây là kết quả của các đơn vị chức năng CATP trong việc triển khai phương án phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép dịp World Cup 2018.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Phòng CSHS – CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 7 đối tượng gồm: Vũ Hải Nhật, 17 tuổi; Phan Cao Cường, 25 tuổi; Trương Bảo Long, 17 tuổi; Nguyễn Thu Huyền, 16 tuổi, Nguyễn Chí Thanh, 17 tuổi; Nguyễn Huy Hoàng, 17 tuổi và Phạm Văn Trung, 17 tuổi. Nhóm đối tượng trên đều trú tại các quận nội thành Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, do biết vào buổi tối, trên các tuyến phố trung tâm Thành phố Hà Nội thường có các thanh niên điều khiển xe máy, tụ tập, nên đêm ngày 1, rạng sáng ngày 2/6, Trương Bảo Long điều khiển xe máy chở Nguyễn Thu Huyền, sau đó rủ các đối tượng còn lại tìm đoàn đua xe để cùng tham gia.

Khởi tố 7 "quái xế" lạng lách, đánh võng trong đêm World Cup 2018 ảnh 1 

Các đối tượng tham gia tụ tập đua xe, phóng nhanh, lạng lách bị khởi tố , phần lớn đều dưới 18 tuổi

Đến khoảng 1h ngày 2/6, nhóm của Long tụ tập nhau ở khu vực ngã tư Lê Duẩn – Đại Cồ Việt thì phát hiện 1 tốp thanh niên điều khiển khoảng 20 xe máy chạy từ đường Giải Phóng hướng Lê Duẩn với tốc độ cao, nên các đối tượng đã phóng xe đuổi theo, nhập đoàn.

Khởi tố 7 "quái xế" lạng lách, đánh võng trong đêm World Cup 2018 ảnh 2 

Trong đối tượng bị bắt giữ, có một nữ mới chỉ mới 16 tuổi

Nhóm các đối tượng này điều khiển xe với tốc độ từ 70-80km/h, lạng lách, đánh võng, chạy qua các phố Trần Nhân Tông, Quang Trung, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng. Vừa chạy xe tốc độ cao, các đối tượng còn bấm còi inh ỏi, gây mất trật tự công cộng, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khi tới đến đoạn ngã tư Nguyễn Du – Quang Trung, các đối tượng bị tổ tuần tra của đội Phòng chống cướp, cướp giật tài sản – Phòng CSHS – CATP Hà Nội phát hiện, sau đó phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động, thuộc Trung đoàn CSCĐ – CATP Hà Nội vây bắt.

Phòng CSHS – CATP Hà Nội cho biết, trước mùa World Cup 2018, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung đoàn CSCĐ, lực lượng 141 – CATP và CA các quận, huyện, thị xã, đặc biệt là các quận trung tâm nội thành triển khai các biện pháp, giải pháp đấu tranh, phòng chống các vụ đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Chỉ còn 10 ngày nữa là World Cup 2018 – sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh sẽ kết thúc. Trong thời điểm này, không chỉ triển khai các kế hoạch phòng ngừa tội phạm tệ nạn xã hội, các đơn vị CATP sẽ tập trung đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng World Cup để tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe, nhằm đảm bảo ANTT trên toàn địa bàn.