Khi mâu thuẫn lâu ngày bùng phát

(ANTĐ) - Bắt nguồn từ mâu thuẫn trong kinh doanh nhà nghỉ giữa hai gia đình, Đinh Trọng Huy (SN 1982, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) đã thủ sẵn dao, rồi hẹn gặp “đối thủ” để nói chuyện. Hậu quả là một người chết, còn kẻ thủ ác thì lĩnh án chung thân.
>>>Án mạng trong quán cà phê “Thọ”/ Hung thủ đã đầu thú/ Biểu dương thành tích khám phá nhanh 2 vụ trọng án

Xét xử vụ giết người tại quán cà phê trên phố Triệu Việt Vương:

Khi mâu thuẫn lâu ngày bùng phát

(ANTĐ) - Bắt nguồn từ mâu thuẫn trong kinh doanh nhà nghỉ giữa hai gia đình, Đinh Trọng Huy (SN 1982, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) đã thủ sẵn dao, rồi hẹn gặp “đối thủ” để nói chuyện. Hậu quả là một người chết, còn kẻ thủ ác thì lĩnh án chung thân.
>>>Án mạng trong quán cà phê “Thọ”/ Hung thủ đã đầu thú/ Biểu dương thành tích khám phá nhanh 2 vụ trọng án

Đinh Trọng Huy nhận tội trước HĐXX

Đinh Trọng Huy nhận tội trước HĐXX

Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn Hoàng Nam (SN 1988); trú tại phố Chùa Vua, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng. Theo tài liệu điều tra, tháng 10-2009, gia đình anh Nam kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ tại số 5, ngõ 30, phố Chùa Vua. Tháng 4-2010, gia đình Đinh Trọng Huy cũng mở dịch vụ tương tự ngay sát vách, tại số 3 cùng tuyến phố. Vì việc đó mà hai gia đình thường nảy sinh mâu thuẫn thậm chí ngày càng gay gắt, dù có quan hệ họ hàng, bởi mẹ của anh Nam và mẹ đẻ Đinh Trọng Huy là hai chị em ruột.

17h15 ngày 21-7-2010, do tranh cãi về hệ thống nước sinh hoạt, Huy gọi điện và hẹn gặp anh Nam để nói chuyện tại một quán cà phê trên phố Triệu Việt Vương. Trên đường đến điểm hẹn gặp em họ, Huy còn quay về nhà kiểm tra lại hệ thống nước; đồng thời không quên “dắt” theo con dao chọc tiết lợn đã chuẩn bị từ trước. Tại đây, sau vài lời qua lại, anh Nam đứng dậy đi về thì bị Huy đuổi theo đâm 2 nhát chí mạng vào vùng ngực và cổ. Sau khi đâm chết em họ, Huy bỏ trốn và ra đầu thú vào lúc 21h cùng ngày. Tại cơ quan công an, Huy đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Từ kết quả điều tra và các chứng cứ, tài liệu liên quan, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Đinh Trọng Huy về tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS.

Trong phiên xét xử sơ thẩm sáng qua 12-1, luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo cho rằng, vụ án được khởi nguồn từ trước với những mâu thuẫn âm ỉ, kéo dài của hai bên gia đình bị cáo và bị hại, hành vi giết người của bị cáo Huy là có phần bị kích động và mang tính bột phát. Do đó, đề nghị HĐXX xem xét để áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo. Mặc dù vậy, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt Đinh Trọng Huy mức án chung thân.

Minh Long