Khát khao ý chí khẳng định mình

(ANTĐ) - Ngày 12-7-2010 đánh dấu sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng với Ban Giám đốc và cán bộ Trung tâm Huấn luyện & bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội (gọi tắt là Trung tâm): 500 học viên đầu tiên thuộc khóa đào tạo chiến sỹ nghĩa vụ CATP đã ra trường.

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội:

Khát khao ý chí khẳng định mình

(ANTĐ) - Ngày 12-7-2010 đánh dấu sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng với Ban Giám đốc và cán bộ Trung tâm Huấn luyện & bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội (gọi tắt là Trung tâm): 500 học viên đầu tiên thuộc khóa đào tạo chiến sỹ nghĩa vụ CATP đã ra trường.

Buổi tập huấn võ thuật của học viên Trung tâm

Buổi tập huấn võ thuật của học viên Trung tâm

Ngày 18-11-2007, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Những ai từng quan tâm hay biết đến Trung tâm, mới cảm nhận được sự thay đổi ở đơn vị này. Thượng tá Nguyễn Viết Chuẩn - nguyên Hiệu trưởng trường Nội trú Dạy nghề số 1 (ngôi trường duy nhất ở Hà Nội có chức năng cảm hóa, giáo dục trẻ em hư) được Ban Giám đốc CATP phân công ở lại đảm trách nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm, với chức năng chính là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBCS Công an Thủ đô và lực lượng bảo vệ dân phòng, dân phố.

Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, đồng chí Giám đốc Trung tâm khẳng định: Ban Giám đốc Trung tâm và từng cán bộ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó. Bám sát chức năng của mình, Ban Giám đốc Trung tâm luôn tâm niệm phải bồi dưỡng, nhân rộng những nhân tố tốt, học viên tốt ngay từ trên ghế nhà trường. “Dù là cán bộ đi học hay chiến sỹ vừa hoàn thành nghĩa vụ, chúng tôi đều quán triệt ý thức rèn giũa đạo đức khi học tập tại trường, để khi bước vào cuộc sống, mỗi cá nhân sẽ là nhân tố tích cực cho ngành công an” - Thượng tá Nguyễn Viết Chuẩn tâm sự.

Gần 3 năm qua, ấn tượng ở Trung tâm là những đợt thi đua lớn về công tác xây dựng lực lượng mà CATP phát động đều được cán bộ, giảng viên, học viên chủ động triển khai có hiệu quả. Thông qua phong trào thi đua, các đội chuyên môn, tổ chức đoàn thể của Trung tâm đều có kế hoạch cụ thể, có những cam kết hoàn thành các chỉ tiêu công tác chuyên môn. “Trách nhiệm, kỷ cương, đào tạo tốt, quản lý giỏi”, khẩu hiệu hành động ấy của Trung tâm luôn được cụ thể hóa bằng những kết quả trong công tác chuyên môn, và bằng sự chủ động, tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi của đội ngũ giảng viên.

Chỉ tính riêng các tháng đầu năm 2010, Trung tâm đã “kịp” hoàn thành tốt nhiều đầu việc; như tham mưu cho Ban Giám đốc CATP xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị, xây quỹ nghĩa tình. Ngay từ đầu năm 2010, Trung tâm được Ban Giám đốc CATP giao nhiệm vụ mới, là tự huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ, thay vì mời các giảng viên của các trường thuộc Bộ Công an về đào tạo giúp như trước kia. Yêu cầu này vừa là thách thức, song cũng chính là cơ hội để cán bộ, giảng viên Trung tâm khẳng định, hoàn thiện mình. Và sau 4 tháng triển khai, ngày 12-7 vừa qua, con số 500 chiến sỹ nghĩa vụ ra quân là kết quả của sự khẳng định, hoàn thiện ấy. Ban Giám đốc Trung tâm phấn khởi thông tin với chúng tôi, Trung tâm đã hoàn thành giáo án, bài giảng và chương trình huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ, trình đến Ban Giám đốc CATP và các phòng chức năng để thẩm định, ban hành. Biên chế Đội Huấn luyện tuy chỉ có gần 10 cán bộ, nhưng đã đảm nhận được toàn bộ khâu huấn luyện, giảng dạy, biên soạn bài giảng, giáo án.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm phối hợp với công an các quận huyện, các phòng chức năng CATP mở 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 500 đội viên bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp; phối hợp với Học viện CSND biên soạn tập bài giảng tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp theo tinh thần NĐ38 và NĐ73 của Chính phủ. Việc nối việc; tiễn 500 chiến sỹ nghĩa vụ ra quân để rồi mỗi cán bộ, giảng viên Trung tâm lại hối hả bắt tay vào công tác chuyên môn mới, với hơn 1.000 học viên các hệ đại học tại chức, trung cấp, cán bộ ngành ngoài tuyển vào công tác trong lực lượng CAND. Trong sự hối hả ấy, luôn khát khao ý chí khẳng định và hoàn thiện!

Hoàng Quân