Khánh Hòa: Dương Chí Dũng xuất hiện tại phiên xét xử vụ ụ nổi 83M

ANTĐ - Sáng 11-11, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra vào năm 2008, tại công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines.

4 bị cáo gồm: Trần Hải Sơn (SN 1960, trú Q. Bình Thạnh, TP. HCM), Trần Văn Quang (SN 1976, trú đường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu), Trần Bá Hùng (SN 1979, trú phường Phương Sơn, TP. Nha Trang, Khánh Hòa), Phạm Bá Giáp (SN 1972, trú phường Phước Tân, TP. Nha Trang).

Trước khi vụ án xảy ra, Trần Hải Sơn giữ chức Tổng Giám đốc; Trần Văn Quang là Trưởng phòng Kế hoạch thị trường công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines; Trần Bá Hùng giữ chức Phó trưởng bộ phận chế tạo vỏ - Nhà máy sửa chữa tàu biển Hyundai Vinashin; Phạm Bá Giáp là Giám đốc công ty TNHH Nguyên Ân. 

Khánh Hòa: Dương Chí Dũng xuất hiện tại phiên xét xử vụ ụ nổi 83M ảnh 1

Dương Chí Dũng đến tòa với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, ụ nổi 83M khi được Vinalines mua về, thông quan tại Hải quan Khánh Hòa vào tháng 6-2008 đã có tuổi đời 42 năm. Do ụ nổi này đã bị hư hỏng nặng nên sau đó được đưa về Nhà máy sửa chữa tàu biển Hyundai Vinashin để sửa chữa.

Lợi dụng được công ty ủy quyền ký kết và thanh lý các hợp đồng sửa chữa ụ nổi, Trần Hải Sơn đã thông đồng với Quang, Hùng, Giáp kê khống giá sửa chữa để chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó riêng Trần Hải Sơn chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Sơn khai đã chi 150 triệu làm quà cho Dương Chí Dũng, đối tượng đã bị kết án tử hình trong vụ đại án tham nhũng xảy ra tại công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines. 

Khánh Hòa: Dương Chí Dũng xuất hiện tại phiên xét xử vụ ụ nổi 83M ảnh 2

Các bị cáo nghe công bố cáo trạng

Trong vụ án này, Trần Hải Sơn cũng đã bị kết án 22 năm tù về 2 tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng. Cả 4 bị cáo trên đều bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 4 Điều 278 Bộ Luật Hình sự. 

Vụ án này, TAND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định đưa ra xét xử vào tháng 4-2014. Tuy nhiên từ đó đến nay do nhiều lý do, đặc biệt là vắng mặt Dương Chí Dũng (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án) nên rất nhiều lần phiên tòa đã bị hoãn. Đến nay, Dương Chí Dũng đã có mặt tại tòa.

Dự kiến vụ án này sẽ được xét xử trong 3 ngày.