Khám phá nhanh vụ trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Trộm cắp trót lọt chiếc xe máy Honda lead, đối tượng Phạm Ngọc Linh (SN 1982), trú tại thôn Đông Trạch, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, phát hiện camera ghi hình mình, nên đã tạo chứng cứ giả để phủ nhận tội lỗi khi bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngày 12-2, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ những đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Ngũ Hiệp, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 6-2, chị Phùng Thị H, ở thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp đã đến trụ sở Công an xã Ngũ Hiệp trình báo về việc bị mất chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead.

Công an xã Ngũ Hiệp ghi lời khai đối tượng Linh

Theo đó, khoảng 21h ngày 24-1, chị H để chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead (BKS 29M1- 075.06) bên hè của cửa hàng ở xã Ngũ Hiệp, để mua đồ dùng, sau đó quay lại thì phát hiện mất xe.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ngũ Hiệp đã xác định Linh là đối tượng gây ra vụ trộm cắp nêu trên và đưa về trụ sở Công an xã để làm rõ.

Ban đầu, Linh quanh co, chối tội, nhưng trước các bằng chứng cơ quan Công an đưa ra, đối tượng khai nhận đã trộm cắp chiếc xe máy, rồi bán được 2,5 triệu đồng...