Khách mua rượu chém chết chủ quán

ANTD.VN - Ngày 20-7, CAH Quang Bình, tỉnh Hà Giang cho biết đang khẩn trương điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong...

Khoảng 20h30 ngày 19-7, tại quán tạp hóa của gia đình ông Hoàng Văn Khóng (SN 1942), trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang xảy ra vụ xô xát khiến 2 vợ chồng ông Khóng bị thương nặng và 1 người đã bị tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, CAH Quang Bình đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, trước đó 2 nghi phạm là Hoàng Văn Thuyền (SN 2003), trú tại thôn Yên Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình và Triệu Văn Ton (SN 2003), trú tại huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) vào quán ông Khóng để mua thực phẩm và nước uống. 

Sau khi rời khỏi quán khoảng 10 phút, 2 đối tượng này quay lại quán ông Khóng để mua thêm rượu. Khi chủ quán đang rót rượu, bất ngờ đối tượng Thuyền dùng dao chém vào đầu nạn nhân. Chưa dừng lại ở đó, Thuyền tiếp tục dùng dao truy sát vợ ông Khóng là bà Hoàng Thị Não (SN 1942) khiến nạn nhân bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cả 2 nạn nhân đã được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, ông Khóng đã tử vong, bà Não hiện đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Quang Bình.

Hiện cơ quan Công an đã bắt giữ Thuyền và Ton khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tuyên Quang. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.