Kết bạn qua mạng xã hội, lập nhóm…đi đòi nợ thuê

ANTD.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng quen nhau qua mạng xã hội, kết giao thành nhóm và chuyên đi đòi nợ thuê.

Manh mối vụ việc được phát hiện từ đơn gửi đến phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang của anh Chu (40 tuổi, trú ở xã Quảng Minh, huyện Việt Yên) về việc gia đình anh liên tục bị một nhóm đối tượng đến ném chất bẩn nhằm gây áp lực buộc phải trả nợ cho em trai anh Chu, trú ở cùng thôn.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt, khám xét  tại quán "Tài chính"

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng: Vũ Quý Cường (SN 1997, trú ở thôn xã Yết Kiêu, huyện  Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); Vũ Văn Luân (SN 1991, trú ở xã Diễn  Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); và 3 đối tượng cùng trú ở xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) là: Phùng Bá Khải (SN 1997), Vi Văn Hợp (SN 1999), Lăng Văn Hiệp (SN 1995).

Số đối tượng này quen nhau qua mạng xã hội, lập nhóm chuyên cho vay lãi, đòi nợ thuê do Vũ Quý Cường cầm đầu.

Theo điều tra, Cường và Luân đến Bắc Giang làm thuê cho 1 đối tượng chủ quán “Tài chính”, tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Cường có nhiệm vụ cho vay tiền và quản lý việc đòi nợ; còn Luân chuyên phục vụ nấu ăn và trông coi quán.

Ngày 5-1-2019, em anh Chu đến quán “Tài chính” vay 20 triệu đồng, thời hạn 1 tháng. Sau đó, do không trả được nợ nên em anh Chu đã bỏ đi khỏi địa phương. Vũ Quý Cường nhiều lần đến tận nhà tìm, đòi tiền nhưng không được. Vì vậy, Cường yêu sách người thân của “con nợ” (trong đó có anh Chu) phải trả thay. 

Khoảng 1h ngày 10-7, các đối tượng đi xe máy đến cửa hàng điện tử của anh Chu. ở xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, ném chất bẩn để gia tăng sức ép bắt trả nợ. Vì tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống, anh Chu buộc phải trả tiền thay cho em trai. Trưa 11-7, khi các đối tượng đang có hành vi nhận tiền, đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp số đối tượng trên, tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.