Kẻ “nhờ” người chém chết bạn ra tự thú

(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa, trưa 20-2-2008, tại cổng trường THPT Đại Mỗ, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Phạm Ngọc Vũ, SN 1990, ở tập thể Nhà máy gạch Hữu Hưng, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, học sinh lớp 12A6, trường THPT Đại Mỗ đã bị một nhóm thanh niên dùng dao và ống tuýp nước hành hung gây thương tích nặng, đã chết trên đường tới bệnh viện cấp cứu.

Kẻ “nhờ” người chém chết bạn ra tự thú

(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa, trưa 20-2-2008, tại cổng trường THPT Đại Mỗ, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Phạm Ngọc Vũ, SN 1990, ở tập thể Nhà máy gạch Hữu Hưng, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, học sinh lớp 12A6, trường THPT Đại Mỗ đã bị một nhóm thanh niên dùng dao và ống tuýp nước hành hung gây thương tích nặng, đã chết trên đường tới bệnh viện cấp cứu.

Nhận được thông tin về vụ án mạng, Đội Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã phối hợp với CAH Từ Liêm và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương tổ chức điều tra và xác định được nạn nhân Vũ có mâu thuẫn với một học sinh cùng khối 12, trường THPT Đại Mỗ tên là Lưu Danh Thắng, SN 1990, ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.

Trong quá trình thu thập tài liệu để làm rõ vụ án, lực lượng Điều tra trọng án và CAH Từ Liêm phát hiện nguồn tin về sự có mặt của Lưu Danh Thắng tại hiện trường lúc xảy ra vụ án mạng.

Các đối tượng Thắng và Trung Các đối tượng Thắng và Trung
Các đối tượng Thắng và Trung

Tiếp tục rà soát các mối quan hệ của Lưu Danh Thắng, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng này quan hệ với một số thanh niên ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm như Lưu Danh Trung, SN 1989; Trịnh Xuân Mạnh, SN 1990; Lưu Danh Trai, SN 1989; Nguyễn Quang Điệp, SN 1990; Nguyễn Minh Trường, SN 1988, đều trú tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm và Ngô Văn Đức, SN 1992, trú tại thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm.

Trưa 20-2, các đối tượng này đều có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án mạng ở xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm. Cũng tại thời điểm sau khi xảy ra vụ án mạng, Lưu Danh Thắng không có mặt ở nơi cư trú. Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, lực lượng Điều tra trọng án và CAH Từ Liêm đã tập trung truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án và kêu gọi gia đình đưa các đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Các đối tượng Mạnh, Trai Các đối tượng Mạnh, Trai
Các đối tượng Mạnh, Trai

Đến 19h tối 20-2, Lưu Danh Thắng đã cùng bố đẻ tới cơ quan công an đầu thú. Qua đấu tranh, Thắng khai nhận sáng 18-2-2008, trường THPT Đại Mỗ tập trung tổ chức chào cờ. Lớp Thắng thiếu ghế ngồi nên đã sang lớp 12A6 ở bên cạnh để mượn ghế và bị Phạm Ngọc Vũ giằng ghế lại, dẫn đến 2 bên chửi nhau. Vũ dọa sẽ đánh Thắng.

Hôm sau, Thắng bị Vũ và bạn anh ta chặn đường đi học về và đuổi đánh nhưng không được vì Thắng đã bơi qua sông Nhuệ, về nhà an toàn. Đến trưa 20-2, Thắng đã nhờ các bạn gồm Lưu Danh Trung, Lưu Danh Trai, Trịnh Xuân Mạnh, Ngô Văn Đức, Nguyễn Quang Điệp và Nguyễn Minh Trường cùng một số đối tượng khác phục đánh Phạm Ngọc Vũ với ý định dằn mặt, đã dẫn đến vụ án mạng.

Hiện Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang tạm giữ Lưu Danh Thắng và các đối tượng liên quan đến vụ án mạng tại cổng trường THPT Đại Mỗ, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Trang