Kẻ nghiện ma túy trốn truy nã đặc biệt về tội giết người

ANTD.VN - Gây án mạng và bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã đặc biệt về tội danh Giết người, sau hơn 2 năm lẩn trốn, Lương Văn Nhân, (SN 1986, trú tại thôn Bắc Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), đã bị bắt.

Ngày 10-9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã tiếp nhận từ CATP Vinh, tỉnh Nghệ An, đối tượng Lương Văn Nhân, bị CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định truy nã đặc biệt ngày 3-2-2017, về tội danh giết người.

Đối tượng Lương Văn Nhân bị bắt sau hơn 2 năm trốn truy nã đặc biệt về hành vi giết người

Tài liệu của CQĐT xác định: tối 22-1-2017, tại xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, Công ty nhựa C.P tổ chức liên hoan tất niên, hát karaoke cho nhân viên tại 1 nhà hàng. Quá trình này, anh Chu Văn L. (36 tuổi, trú tại xã Vĩnh Khúc) đã mâu thuẫn với nữ nhân viên bấm chọn bài hát. Cô này sau đó đã gọi điện thoại cho Vũ Văn Ngọc (24 tuổi, trú tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ) đến để giải quyết.

Xô xát đã xảy ra giữa nhóm công nhân với Ngọc và đồng bọn là Lương Văn Nhân. Hậu quả, anh Chu Văn L. bị Nhân dùng dao đâm 1 nhát trúng phần ngực, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Nhân về tội danh Giết người; ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Văn Ngọc về tội danh Gây rối trật tự công cộng.

Vụ án sau đó được đưa ra xét xử, Vũ Văn Ngọc bị tuyên phạt 9 tháng tù giam. Riêng Lương Văn Nhân bỏ trốn và ngày 3-2-2017, đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định truy nã đặc biệt.

Hơn 2 năm lẩn tránh sự truy bắt của cơ quan thực thi pháp luật, cuối cùng, Lương Văn Nhân “dạt” về địa bàn xã Nghi Đức, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Về sau này, lời khai của Lương Văn Nhân cho thấy, sau khi thụ án tù về tội danh liên quan đến ma tuý; ra tù, đối tượng vẫn không bỏ được ma túy. Giết người rồi trốn truy nã, Nhân lang thang ở nhiều địa phương, song nơi nào cũng tìm đến đám “bạn nghiện”. Địa điểm cuối của hành trình trốn chạy là TP. Vinh.

Ngày 18-82018, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Ban Công an xã Nghi Đức phối hợp cùng đội nghiệp vụ CATP Vinh phát hiện nghi vấn, kiểm tra 1 đối tượng lạ mặt xuất hiện tại địa bàn. Người này xuất trình CMND mang tên N.H.H, sinh năm 1988, trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Nam thanh niên trình bày lý do đến xã Nghi Đức thăm gặp bạn bè. Tuy nhiên kiểm tra kỹ CMND, lực lượng Công an nhận thấy có dấu hiệu bất thường. Trao đổi thông tin nhanh với Ban Công an xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, CATP Vinh nắm được có người tên là N.H.H., nhưng nhân thân của anh H. hoàn toàn khác với thông tin mà đối tượng đang trình bày tại xã Nghi Đức.

Thêm một vài biện pháp nghiệp vụ, CATP Vinh và Ban Công an xã Nghi Đức đã làm rõ chân tướng đối tượng đang trốn lệnh truy nã, là Lương Văn Nhân.