Kẻ nghiện ma túy sát hại bé gái 2 tuổi

ANTD.VN - Quá trình ở nhà một mình với con gái lên 2 tuổi của người tình, do cháu bé quấy khóc nên Thọ đã nổi hung tính, nhẫn tâm đánh dẫn đến cái chết oan uổng.

Ngày 1-10, CQĐT CAH Tĩnh Gia,  tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự và đang phối hợp cùng cơ quan chức năng xử lý đối tượng Lê Văn Thọ (tức Thọ mốc - 29 tuổi, trú tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống,  tỉnh Thanh Hóa), về hành vi Giết người.

Đối tượng Thọ bị bắt sau 2 giờ đồng hồ gây án

Theo tài liệu điều tra, Thọ và chị Hoa (trú ở xã Minh Hải, huyện Tĩnh Gia) sống với nhau như vợ chồng. Chiều 27-9, chị Hoa đi vắng nên nhờ Thọ ở nhà trông con gái là cháu Mai (SN 2016).

Thức dậy sau giấc ngủ, cháu Mai khóc đòi mẹ. Dỗ dành không được, hung tính của Thọ nổi lên, gã dùng chân liên tiếp đá vào bụng khiến cháu Mai tử vong. Sau 2 giờ gây án, Thọ “mốc” đã bị cơ quan Công an bắt giữ.  Theo CQĐT, Lê Văn Thọ nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự.