Bến Tre

Kẻ làm thuê chém trọng thương ông chủ ghe cá ra đầu thú

ANTĐ - Hẹn ông chủ ghe cá ra điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn, sau hồi cự cãi, gã làm thuê đã rút dao thủ sẵn truy sát ông này gây thương tích nặng.

Ngày 3/11, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã vận động được đối tượng Nguyễn Hoàng Minh (SN 1987, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) ra đầu thú.

Trước đó đối tượng Nguyễn Hoàng Minh đã bị Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) truy nã về hành vi “cố ý gây thương tích”. Sau thời gian bỏ trốn, được sự vận động của cơ quan Công an và gia đình, đến ngày 30/10, đối tượng Minh đã ra đầu thú tại Công an phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Minh

Theo hồ sơ, khoảng đầu năm 2015, Nguyễn Hoàng Minh đến làm thuê trên ghe chở cá của ông Nguyễn Văn Sến (ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Trong quá trình đi làm thuê, giữa Minh và ông Sến thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến ngày 2/8/2015, Minh gọi điện thoại hẹn ông Sến đến khu công nghiệp An Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây giữa Minh và ông Sến tiếp tục xảy ra xô xát, trong lúc nóng giận Minh rút dao thủ sẵn trong người rượt chém ông Sến gây thương tích. Sau đó Minh đã bỏ trốn và bị công an huyện Châu Thành ra quyết định truy nã.
Đối tượng Minh đã bị di lí về cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) phục vụ công tác điều tra.