Quảng Ninh:

Kẻ gian vô hiệu hóa camera, trộm tiền, lấy súng

ANTD.VN - Chiều 12-8, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh có thông báo chính thức về vụ mất trộm tài sản, xảy ra trước đó 1 ngày, tại trụ sở UBND huyện Tiên Yên. 

Theo đó, kẻ gian đã đột nhập, cạy cửa, lục lọi một số phòng làm việc, lấy trộm hơn 100 triệu đồng và 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su). Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, CAH Tiên Yên phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, xác minh làm rõ.

Theo CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, hiện tượng các đối tượng trộm cắp lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, bảo vệ… tại nhiều trụ sở cơ quan Nhà nước để thực hiện hành vi trộm cắp, có diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh, riêng từ trung tuần tháng 7 đến nay đã xảy ra gần 10 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản tại các cơ quan nhà nước.

Trong vụ trộm tại huyện Tiên Yên, công tác bảo vệ thực sự sơ hở, khi kẻ gian có đủ thời gian để vô hiệu hóa hệ thống camera bằng việc cắt nguồn điện, rồi phá két sắt tại Phòng Tài chính kế hoạch. Đáng chú ý, trước khi “chọn” két sắt ở Phòng Tài chính kế hoạch, nhiều phòng làm việc khác ở trụ sở huyện có dấu hiệu bị lục lọi.