Kẻ gây 8 vụ cướp giật, mùng 4 Tết ra đầu thú

ANTD.VN - Ngày 31-1-2017 (tức mùng 4 Tết nguyên đán Đinh Dậu), qua vận động và thuyết phục, đối tượng Lê Thế Chiến (gây ra 8 vụ cướp giật tài sản) đã đến cơ quan Công an đầu thú.  

           Lê Thế Chiến khai báo hành vi phạm tội cùng với Phan Văn Thịnh tại Phòng Cảnh sát hình sự.

Khoảng 19h ngày 27-1-2017 (tức đêm 30 Tết nguyên đán Đinh Dậu), qua triển khai công tác điều tra, xác minh các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện Phan Văn Thịnh (còn gọi là Rượu), sinh năm 1996, ở tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) nghi vấn có liên quan đến hoạt động cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh, trong thời gian gần đây, nên quyết định triệu tập đến cơ quan Công an huyện Tư Nghĩa để làm việc.

Qua đấu tranh bước đầu, Phan Văn Thịnh khai nhận: Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11-2016 đến cuối tháng 1-2017, Thịnh đã cùng Lê Thế Chiến (1994) ở cùng tổ dân phố, điều khiển xe máy hiệu Sirius màu đen trắng, biển số 76E1-352.39 thực hiện 8 vụ cướp giật, chủ yếu là ĐTDĐ (7 vụ trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, 1 vụ ở huyện Mộ Đức).

Số tài sản cướp giật được, Thịnh và Chiến mang đến 2 tiệm cầm đồ: “Minh Dũng” (ở số 8, đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi) và “Đăng Ron” (ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) bán, lấy tiền tiêu sài. Được biết Phan Văn Thịnh đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, sau 2 năm thi hành án ra tù ngày 6-8-2016.

Đến 15h ngày 31-1-2017 (tức mùng 4 Tết nguyên đán Đinh Dậu), qua vận động và thuyết phục, cha mẹ của Lê Thế Chiến đã đưa đối tượng đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú.