Kẻ dùng hung khí đâm mẹ bị bắt ở quán bia

ANTD.VN - Sau hơn 2 ngày lẩn trốn, đối tượng Năm bị bắt khi vừa xuất hiện tại một quán bia ở địa bàn xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.

CQĐT CAH Lục Ngạn ngày 25-9 cho biết, đơn vị đang thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nông Văn Năm (SN 1993), trú ở thôn Quán Cà, xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nông Văn Năm

Như ANTĐ thông tin, khoảng 21h30 ngày 20-9, tại thôn Quán Cà, xã Biên Sơn, xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bà Lăng Thị Kiểm (SN 1960), và điều xót xa, đối tượng gây án chính là con trai của bị hại, Nông Văn Năm.

Thời điểm trên, sau khi đi uống rượu về, do bị mẹ nhắc nhở nên Năm đã sử dụng hung khí đâm nhiều nhát vào đùi bà Kiểm. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng Năm từng bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng này bỏ trốn. Tập trung truy xét, đầu giờ chiều 23-9, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ được Nông Văn Năm khi đối tượng xuất hiện tại một quán bia ở khu vực thôn Cầu Cát (xã Nghĩa Hồ). Cơ quan Công an đã thu giữ hung khí mà đối tượng Năm sử dụng để gây thương tích với mẹ ruột.