Kẻ cướp tại các cửa hàng với thủ đoạn manh động

ANTĐ - Ngày 20-7, CQĐT CAQ Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản đối với Nguyễn Bá Mạnh (34 tuổi), trú tại xã An Đồng, huyện An Dương.

Đối tượng Nguyễn Bá Mạnh

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến thời điểm bị bắt, ngày 16-7, Mạnh đã liên tiếp gây ra các vụ cướp tài sản với thủ đoạn manh động. Khoảng 9h ngày 16-6, tại trụ sở Công ty TNHH X.A, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Mạnh đeo khẩu trang, đi găng tay xông vào dùng dao khống chế nữ nhân viên, cướp điện thoại iPhone 6. Trước khi bỏ đi, đối tượng còn bắt nạn nhân… đọc mật khẩu điện thoại.

Trưa 25-6, cũng với thủ đoạn ngụy trang gần kín mặt, Mạnh xông vào quán cà phê H.G, đường Ngô Gia Tự, quận Hải An, khống chế nữ nhân viên bán hàng, cướp 1 điện thoại iPhone 4 và 800.000 đồng. Tiền phi pháp kiếm được vừa hết, chiều 6-7, Mạnh ập vào một cửa hàng ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khống chế nữ nhân viên cướp 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại Nokia, 1 dây chuyền và 1 nhẫn vàng. 

Tang vật, phương tiện gây án

Quá trình cơ quan công an điều tra, đưa Nguyễn Bá Mạnh vào tầm ngắm, thì khoảng 10h30 ngày 12-7, Mạnh tiếp tục mò đến cửa hàng kinh doanh quần áo ở đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, dùng dao đe dọa, cướp 1 điện thoại iPhone 5S và máy tính xách tay của nhân viên bán hàng.

Bốn ngày sau, khi Mạnh đang lượn lờ tại khu vực phường Máy Tơ, tìm cơ hội gây án đã bị trinh sát hình sự phát hiện, bắt giữ. Cơ quan công an thu giữ 1 máy tính xách tay, điện thoại iPhone 6, điện thoại iPhone 5 và đôi găng tay màu trắng, chiếc xe máy là tang vật và phương tiện đối tượng sử dụng gây án.

Tại CQĐT, ngoài những vụ cướp nêu ở trên, Mạnh khai nhận sáng 27-6 đã thực hiện vụ cướp tại một cửa hàng ở phố Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, chiếm đoạt 1 máy tính xách tay và 4 chiếc đồng hồ đeo tay. Đối tượng cũng khai nhận động cơ gây án để có tiền cá độ bóng đá và trả nợ.