Kẻ cuồng tình giết người yêu rồi tự sát được thoát án tử

ANTĐ - Sau khi người yêu cự tuyệt muốn chia tay, níu kéo không được Quàng tức giận dùng dao đâm chết người tình rồi tự đâm mình tự sát nhưng bất thành.

Ngày 6-1-2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên giảm án từ tử hình xuống còn tù chung thân đối với  bị cáo Nguyễn Minh Quàng (SN 1985 ở quận Tân Bình, TP.HCM) về tội “giết người”. Một tình tiết quan trọng được HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo vì lý do tại tòa gia đình bị hại đã xin cho bị cáo có một con đường sống.

Bị cáo Nguyễn Minh Quàng tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 6-2015

Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2005  Nguyễn Minh Quàng có quan hệ tình cảm với chị  C.T.Y.T (SN 1982, ở tại quận 8, TP.HCM). Tháng 12-2014, chị T muốn chia tay nhưng Quàng không đồng ý. Từ đó, hai người thường xảy ra cãi vã. Quàng sinh ra ghen tuông vì nghi ngờ chị T chia tay với Quàng để yêu người khác.

Khoảng 13h ngày 19-12-2014, Quàng điều khiển xe máy chở chị T về phòng trọ của mình tại phường An Lạc A (quận Bình Tân) để nói chuyện hàn gắn tình cảm. Tại đây, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và chị T. nói đã quen người đàn ông khác, đòi chấm dứt quan hệ tình cảm, Quàng tức giận lao tới bóp cổ chị T.

Chị T vùng vẫy thì Quàng buông lấy con dao đang để trên kệ bếp gần đó, đâm nhiều nhát vào cùng cổ, ngực, tay làm chị T ngã gục xuống nền nhà, bất tỉnh, tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Quàng tự cắt vào hai cổ tay và đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng của mình tự tử.

Khoảng 22h cùng ngày, người dân xung quanh phát hiện sự việc và đưa đi cấp cứu, Quàng thoát chết và đến ngày 27- 12-2014 bị bắt giữ.