Kẻ chuyên đột nhập qua cửa kính

(ANTĐ) - Hôm nay, 10-12, Cơ quan điều tra CAQ Tây Hồ ra quyết định khởi tố bị can đối với tên Nguyễn Thanh Bình, SN 1980, trú tại tập thể da-cao su, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn phường Quảng An. Chỉ trong 3 tháng, Nguyễn Thanh Bình đã thực hiện tới 7 vụ trộm cắp tài sản, phần lớn là những sản phẩm công nghệ cao.

Kẻ chuyên đột nhập qua cửa kính

(ANTĐ) - Hôm nay, 10-12, Cơ quan điều tra CAQ Tây Hồ ra quyết định khởi tố bị can đối với tên Nguyễn Thanh Bình, SN 1980, trú tại tập thể da-cao su, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn phường Quảng An. Chỉ trong 3 tháng, Nguyễn Thanh Bình đã thực hiện tới 7 vụ trộm cắp tài sản, phần lớn là những sản phẩm công nghệ cao.

Lúc 2h sáng 1-12, trong khi tuần tra chống trộm đêm, tổ bảo vệ, dân phòng phường Quảng An, Tây Hồ phát hiện tên Bình lảng vảng quanh khu vực có nhiều nhà cho người nước ngoài thuê với biểu hiện nghi vấn đã báo cho lực lượng công an, phối hợp cùng đưa tên Bình về trụ sở CAP làm việc. Kiểm tra hành chính phát hiện trong người đối tượng có 2 tràng sắt, 1 máy điện thoại di động và 1 chùm chìa khóa. Qua khai thác, Nguyễn Thanh Bình khai nhận: Vì “đói thuốc” nên Bình đi từ Thành Công lên khu vực này để trộm cắp. Chiếc tràng sắt dùng cho thợ mộc Bình mang theo dự định dùng để cậy nẹp cửa kính nhà ở của người nước ngoài, chui vào lấy trộm tài sản. Nhận thấy vụ việc còn nhiều tình tiết cần làm rõ, CAP đã chuyển tên Bình cùng tang vật về Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ thụ lý điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình và một trong những ngôi nhà bị Bình đột nhập
Đối tượng Nguyễn Thanh Bình và một trong những ngôi nhà bị Bình đột nhập 

Qua phân tích, CQĐT nhận thấy thủ đoạn của Bình khá giống với thủ đoạn được dùng trong các vụ trộm tài sản của người nước ngoài xảy ra thời gian gần đây trên địa bàn phường Quảng An. Tiếp tục đấu tranh, Bình khai nhận từ tháng 9 đến tháng        11-2007 đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn phường Quảng An: Tháng 9 thực hiện 2 “phi vụ”, lấy trộm của 1 khách quốc tịch Anh 2 ĐTDĐ, 1 máy tính xách tay, 700.000 đồng; trộm 2 máy tính xách tay, 2 máy ảnh kỹ thuật số, 2 ĐTDĐ, 1 nhẫn gắn kim cương, 1 đồng hồ đeo tay của anh Tohhso người Thụy Sỹ. Tháng 10, Bình thực hiện 3 vụ: Ngày    17-10 đột nhập vào nhà số 25D1/31 Xuân Diệu, lấy 1 máy tính xách tay, 1 máy ảnh kỹ thuật số, 1 ĐTDĐ, 1 máy tính điện tử, 1 I-pod cùng tiền và một số nữ trang; Ngay hôm sau với thủ đoạn tương tự lấy trộm 2 ĐTDĐ, 1 máy I-pod, 1 đồng hồ đeo tay tại một nhà gần đó; Cuối tháng, Bình thực hiện một vụ trộm nữ trang và tiền tại nhà một phụ nữ người Đức. Đêm 4-11, Bình “kiếm” được chùm chìa khóa nhà ông Brian ở số 13 ngõ 12/2/5 Đặng Thai Mai, mở cửa vào nhà lấy trộm 2 máy tính xách tay, 2 ĐTDĐ, 2 máy nghe nhạc MP3, 1 máy quay camera, tiền và nữ trang. Ngày 24-11, Bình còn thực hiện trót lọt một vụ khác, lấy được 2 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ, 2 máy I-pod và tiền tại nhà 94 xóm Chùa. Đêm 1-12, Bình chuẩn bị “chơi” bài cũ thì bị phát hiện.

Theo tài liệu của CQĐT, tổng trị giá số tài sản mà Bình lấy trộm được khoảng 400 triệu đồng. Tuy vậy, khi bị phát hiện, trong người Bình chỉ có 1 chiếc điện thoại cũ nát, ngoài ra không một xu dính túi. Bình khai nghiện ma túy từ 2 năm nay, có những hôm tiền thuốc tốn hết 500.000 đồng. Chạy “xe ôm”, làm thuê không đủ tiền dùng, Bình chuyển sang làm “nghề” trộm cắp. Những thứ lấy được Bình đều mang đi bán hoặc cầm đồ với giá rất rẻ, có những chiếc điện thoại “xịn” y còn... đổi cho “bạn nghiện” để lấy một liều heroin. Hiện CQĐT CAQ Tây Hồ đã thu hồi được một số tang vật và tiếp tục mở rộng điều tra.       

Bảo Trâm