Kẻ chủ mưu nhận án 72 tháng tù

(ANTĐ) - Chỉ vì nghi ngờ địch thủ cho đàn em đến dằn mặt mình và đồng bọn, Nguyễn Hoàng Tùng (SN 1976, trú tại nhà A tập thể Hồ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã cầm đầu một nhóm đối tượng côn đồ đến cửa hàng 24C Lò Đúc đập phá tài sản và chém bị thương người vô tội.

Kẻ chủ mưu nhận án 72 tháng tù

(ANTĐ) - Chỉ vì nghi ngờ địch thủ cho đàn em đến dằn mặt mình và đồng bọn, Nguyễn Hoàng Tùng (SN 1976, trú tại nhà A tập thể Hồ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã cầm đầu một nhóm đối tượng côn đồ đến cửa hàng 24C Lò Đúc đập phá tài sản và chém bị thương người vô tội.

Hiệp, Tùng và Quân tại phiên toà sơ thẩm

Hiệp, Tùng và Quân tại phiên toà sơ thẩm

2h ngày 4-4-2007, Nguyễn Mạnh Quân (tức Quân cối, SN 1983, có HKTT tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, ở tại số nhà 10 ngõ 45/325, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) đang ngồi ăn đêm ở phố Hàng Đậu thì bị 4 đối tượng đi xe máy ập đến chém trọng thương. Tiếp đó, ngày 1-5-2007, khoảng 20 đối tượng cầm dao, kiếm đến nhà Nguyễn Hoàng Tùng dọa đập phá tài sản. Kết hợp hai sự việc trên, cho rằng hội Dũng “ó” sai đàn em đến đe dọa mình và Quân “cối”, Tùng rủ Quang Anh xuống Hải Phòng nhờ 2 bạn xã hội là Trần Văn Chính, Phạm E Duy Quang lên trả thù. Chính và Quang hẹn ngày 3-5 sẽ lên Hà Nội.

Sau đó, Tùng đi mua 1 khẩu súng săn và đưa tiền cho Phan Quốc Tuấn (SN 1987, trú tại đường Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) chuẩn bị hung khí. Chiều 3-5, Tuấn ra phố Nguyễn Khuyến mua 15 con dao nhọn và 18 mét đường ống nước cắt thành 15 đoạn tuýp. Sau đó, Tuấn mang dao và tuýp nước đến cửa hàng cơ khí trên phố Nguyễn Đức Cảnh nhờ thợ hàn dao vào tuýp nước. Tối 3-5, Trần Văn Chính, Phạm E Duy Quang cùng hai đối tượng nữa lên Hà Nội gặp Tùng, Quân “cối”, Nguyễn Hồ Hiệp (tức Hiệp “cô đơn”, SN 1980, trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cùng nhóm đàn em nhập cuộc.

Nguyễn Hoàng Tùng bảo Tuấn ra cửa hàng hàn lấy hung khí về phát cho đồng bọn ở quán cà phê tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Tại đây, Tùng gặp thêm một số đối tượng là bạn của Nguyễn Ngọc Linh (tức Linh “con”, SN 1986, trú tại phường Quỳnh Mai) đang ngồi uống cà phê ở đó nên Tùng đã “mượn luôn” 10 đối tượng và tất cả đến quán lẩu trên phố Phùng Hưng chờ. Tại đây, Tùng phát cho đồng bọn khẩu trang và dặn cả bọn thấy Dũng “Ó” thì phải chém, nếu không gặp thì phải chém đồng bọn của Dũng “Ó”. Vừa được tin Dũng “Ó” đang ở 24C Lò Đúc, Tùng hô hào đồng bọn lên “xử lý”. Khi cả bọn vừa dừng tại địa điểm trên, Tùng hô:

“Có Dũng Ó đấy”. Lập tức 10 đối tượng đội mũ, đeo khẩu trang cầm dao xông vào cửa hàng. Lúc này trong cửa hàng có Vũ Văn Thi (SN 1987), Hoàng Đức Việt (SN 1983), Dương Minh Duyên (SN 1975), Bùi Trung Dũng (SN 1984) và Đặng Sơn Hải, SN (1976). Anh Thi bị một đối tượng đâm 1 nhát sượt qua sườn phải, ngang thắt lưng. Anh Việt chạy ra khỏi cửa hàng bị một đối tượng đuổi theo chém 2 nhát, anh Việt chạy thoát ra phố Lò Đúc. Duyên, Dũng và Hải chạy kịp lên tầng 3. Khi Nguyễn Hoàng Tùng quay ra cửa đã dùng báng súng đập nát mặt đồng hồ, pha đèn xe PS của anh Duyên. Khi đứng ngoài lan can, anh Duyên thấy Tùng đã hét lên: “Thằng Tùng sao mày đến đập phá ở đây, mày sẽ biết tay tao”. Tùng chĩa súng bắn lên lan can nhưng may anh Duyên kịp tránh vào nhà. Nghe đồng bọn hô có công an, cả bọn lên xe tháo chạy.

Sau này, Phạm E Duy Quang, Phan Quốc Tuấn, Trần Quang Anh, Trần Văn Chính đều sớm bị bắt giữ và đã bị TAND thành phố Hà Nội xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”. Còn đối với Nguyễn Hoàng Tùng, Nguyễn Mạnh Quân và Nguyễn Hồ Hiệp bỏ trốn đã bị CQĐT phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Nguyễn Hoàng Tùng cùng Hiệp “cô đơn”, Quân “cối” và hai đối tượng khác đã bỏ trốn đến nhà Nguyễn Thị Bích Ngọc (bạn gái Hiệp), ở 641 Trương Định. Sau này, khám xét tại nhà Ngọc, CQĐT đã thu giữ 1 khẩu súng săn và 7 viên đạn do Tùng để lại. Trong quá trình bỏ trốn, Nguyễn Hồ Hiệp phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy nên đã bị CATP.HCM bắt giữ. Ngày 4 và 18-12-2008 Quân và Tùng đều bị bắt.

Ngày 18-6-2010, TAND TP Hà Nội đã đưa các đối tượng còn lại trong vụ án trên ra xét xử. Tại phiên tòa, cả ba đối tượng đều khai nhận tình tiết phù hợp với những chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai nhận của những đối tượng trước về hành vi phạm tội. Chính vì thế, VKS đã truy tố Quân và Hiệp tội “Cố ý gây thương tích”; Nguyễn Hoàng Tùng tội “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên Nguyễn Hoàng Tùng 72 tháng tù giam, Quân 18 tháng tù và Hiệp 30 tháng tù.

Nguyễn Hiếu