Huy động xe bọc thép trấn áp 2 kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm tại điểm nóng ma túy

ANTD.VN - Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, 2 đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng Công an trấn áp, ngăn chặn hành vi tiếp tục phạm tội.

Trong các ngày 27 và 28-6, Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã tổ chức lực lượng đấu tranh với nhóm đối tượng trốn truy nã xuất hiện tại địa bàn xã Loóng Luông (huyện Vân Hồ).

Số vũ khí cơ quan Công an thu giữ của các đối tượng

Trong số này có Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, 2 đối tượng bị CQĐT Bộ Công an và CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội danh liên quan đến ma túy. 

Quá trình trốn chạy, 2 tên tội phạm nguy hiểm này đã mò về địa bàn xã Loóng Luông, tụ tập lôi kéo một số đối tượng truy nã, côn đồ ở nơi khác đến.

Quyết tâm chặn đứng hoạt động của ổ nhóm tội phạm này, lực lượng Công an Sơn La vừa kiên trì vận động, thuyết phục các đối tượng đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời kiên quyết trấn áp các đối tượng đã manh động sử dụng vũ khí chống trả lực lượng chức năng.

Lực lượng và phương tiện, thiết bị mạnh được huy động để trấn áp những kẻ trốn truy nã, chống đối

Bước đầu, lực lượng Công an thu giữ 3 quả lựu đạn, 4 súng quân dụng, hơn 400 viên đạn cùng nhiều vỏ đạn, bình gas… mà các đối tượng tàng trữ, sử dụng để chống trả Công an.

Hiện, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục vào bản Tà Dê, Lũng Xá, tiến hành xác minh truy bắt các đối tượng truy nã, ổn định tình hình ANTT địa bàn. Báo ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin sự việc.