Huỷ án vụ can ngăn ẩu đả không được, bảo vệ chợ “lỡ tay” đánh chết người

ANTĐ - Khuyên can nhóm thanh niên ẩu đả nhau không được, ngược lại còn bị nhóm này tấn công, bảo vệ chợ đã “lỡ tay” đánh chết người.

Trong phiên xử phúc thẩm ngày 28/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cao kêu oan của bị cáo Lê Văn Thành (SN 1981, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) bị buộc tội “giết người”. Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên hủy bản án, đề nghị cấp sơ thẩm điều tra và xét xử lại từ đầu.

Bị cáo Lê Văn Thành sau phiên xử phúc thẩm
Trước đó, ngày 22/1 Thành đã bị tòa cấp sơ thẩm TAND TP.HCM tuyên phạt 16 năm tù về tội “giết người”. Liên quan đến vụ án, các bị cáo Văn Nhật Bậu (SN 1991, ở tỉnh Bình Thuận) bị phạt 18 tháng tù (cho hưởng án treo), Nguyễn Anh Tùng (SN 1990, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Phạm Văn Công (SN 1992, ở Bình Thạnh, TP.HCM) mỗi bị cáo 1 năm tù (án treo) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Riêng bị cáo Trương Hoàng Nam (SN 1981, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) bị buộc tội “giết người”, nhưng tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, HĐXX nhận định hành vi dùng vỉ sắt đánh nạn nhân không thể gây chết người. Vì vậy, cấp tòa sơ thẩm quyết định chuyển tội danh đối với bị cáo này từ “giết người” sang “gây rối trật tự công cộng”. Với tội danh này, Nam bị tuyên phạt 19 tháng 18 ngày tù.

Theo án sơ thẩm, Lê Minh Nhựt làm thuê cho quán cơm ở đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp, TP.HCM, do cha con Trương Hoàng Nam làm chủ. Khoảng 22h, ngày 3/6/2013, Nhựt mang bàn ghế lỉnh kỉnh đi bộ băng ngang qua đường và xảy ra va chạm với xe của Phạm Văn Công chở Nguyễn Anh Tùng. Đi chung nhóm của Công còn có Văn Nhật Bậu chở Đinh Công Thế Huynh.

Thấy vậy, Nhựt và chủ quán cơm đã ra xin lỗi và có nhã ý muốn bồi thương nhưng Công không đồng ý, đòi đánh Nhựt. Nghe cự cãi nên Thành (bảo vệ chợ Gò Vấp) đến can ngăn và dọa sẽ báo công an. Nghe vậy, nhóm của Công không dừng lại, mà quay sang tấn công Thành.

Thành bỏ chạy vào quán cơm gần đó lấy cây sắt gắp than đánh trả. Cùng lúc, Trương Hoàng Nam (con trai của chủ quán cơm) lấy vỉ nướng thịt bằng kim loại đánh vào đầu Huynh. Thấy vậy Thành cầm cây gắp than chạy đến đánh và đâm vào đầu Huynh làm Huynh ngã xuống đường. Nhóm Công đưa Huynh đi bệnh viện, nhưng đến trưa 4/6/2013, Huynh chết tại bệnh viện do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Thành kháng cáo kêu oan rằng, bị cáo không thực hiện hành vi cầm gắp than đâm vào đầu nạn nhân. Đồng thời các nhân chứng có mặt tại hiện trường và các bị cáo tham gia trận ấu đả trên đều khẳng định, Thành không thực hiện hành vi tấn công khi nạn nhân bỏ chạy dẫn đến án mạng xảy ra.

Sau khi xem xét, HĐXX nhận thấy lời khai của các nhân chứng tại phiên tòa và các bị cáo không đồng nhất với kết quả điều tra, nên quyết định hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.