Hứa trả giá hời, đưa người lái xe Grab vào bẫy

ANTD.VN - Đối tượng Sượng hứa trả số tiền 40.000 đồng cho quãng đường chưa đến 1 km, mục đích giăng bẫy anh Lê, làm nghề chở khách bằng dịch vụ xe máy Grab.

Khoảng 17h40 ngày 13-12, CAP Việt Hưng và đội CSHS CAQ Long Biên (Hà Nội), tiếp nhận trình báo của anh Lê (SN 1986, trú tại Ba Vì, Hà Nội), về việc bị 1 đối tượng dùng dao khống chế, đánh đấm, cướp chiếc xe máy Jupiter BKS: 29V1-049… cùng chiếc điện thoại iPhone 6Plus.

Đối tượng Lường Văn Sượng tại CQĐT

Theo trình báo của anh Lê, trước đó ít phút, trong lúc chờ khách đi xe máy dịch vụ Grab tại khu vực bến xe Gia Lâm, có 1 nam thanh niên thuê anh chở vào khu đô thị Việt Hưng, với giá 40.000 đồng. Trước số tiền hời so với quãng đường ngắn, anh Lê lập tức nổ máy.

Đến khu đô thị Việt Hưng, vị khách tiếp tục hướng dẫn anh Lê đi sâu vào khu vực vắng người, rồi đột ngột dừng lại. Chưa kịp dựng chân chống xe, anh Lê đã giật thót mình bởi lưỡi dao sáng loáng trước mặt. Vừa vung dao dọa đâm, gã thanh niên lao vào đấm đá, rồi bắt anh Lê phải đưa chiếc điện thoại iPhone 6plus, đồng thời lấy nốt chiếc xe máy.

Quá trình tiếp nhận tin báo và khẩn trương tổ chức điều tra, CAQ Long Biên dựng được 1 đối tượng nghi vấn mấy ngày trước đó thường vạ vật ở khu vực bến xe Gia Lâm. Có lần người này lẻn vảo bến định ngủ qua đêm, song đã bị nhân viên bảo vệ mời ra ngoài.

Theo sát di biến động của đối tượng, đến 20h30 cùng ngày, tổ công tác CAQ Long Biên phát hiện và quây giữ 1 đối tượng có đặc điểm đúng như anh Lê trình báo, khi người này đang di chuyển sang bến xe Mỹ Đình. Danh tính đối tượng được xác định là Lường Văn Sượng (SN 1997, quê quán huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Cơ quan Công an thu trong người Sượng chiếc điện thoại iPhone 6plus, tang vật vụ án.

Bước đầu, tại CQĐT, đối tượng Sượng khai nhận từ tháng 10-2017, anh ta về Hà Nội kiếm việc làm, rồi sống vạ vật. Ngày 13-12, tiền hết, Sượng nảy ý định đi cướp tài sản của người hành nghề “xe ôm”.

Chiều hôm ấy, Sượng thủ dao trong ống tay áo, lang thang đến khu vực bến xe Gia Lâm, rồi chọn thuê anh Lê, trả giá thật cao khiến “con mồi” không nghi ngờ.

Chiếc xe máy của anh Lê, ngay chiều hôm ấy Sượng mang đến một cửa hàng sửa chữa xe máy ở huyện Đông Anh, dùng tên giả bán được 4,5 triệu đồng. Có tiền và điện thoại di động “xịn”, Sượng định chuồn về quê thì bị bắt.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 15-12, CQĐT CAQ Long Biên đã tạm giữ hình sự đối với Lường Văn Sượng để điều tra về hành vi Cướp tài sản.