Hỏi mượn tiền không được quay sang cướp điện thoại

ANTD.VN - Ngày 30-1, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Hữu Nam (SN 1992) trú tại xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 27-1, CAH Yên Dũng nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị H (SN 1991) trú tại xã Cảnh Thụy, bị một nam thanh niên đến nhà giật điện thoại iPhone 8 Plus trên tay cháu Hoàng Hà M (SN 2014, con gái chị H, rồi bỏ chạy.

Đối tượng Nam

Ngay sau đó, CAH Yên Dũng tiến hành rà soát, xác định và bắt giữ Hoàng Hữu Nam là đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận do không có tiền mua ma túy sử dụng, nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Gây án xong, Nam mang tài sản vừa cướp được bán cho một cửa hiệu cầm đồ tại tiểu khu 5, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng được 3,3 triệu đồng và tiêu hết.