Học sinh lớp 10 trộm xe máy SH, bán kiếm tiền chơi game

ANTĐ - Đang là học sinh lớp 10 nhưng Hoàng liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tài sản có giá trị rồi mang bán để lấy tiền để nướng vào thế giới ảo game online.
Ngày 8-5, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết đang tam giữ hình sự đối tượng Trương Nhật Hoàng (SN 1996, trú tại xóm khe Đổ, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản. 
Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 24-4 Trương Nhật Hoàng táo tợn thực hiện vụ trộm cắp xe máy SH, điện thoại Iphone...trị giá hàng trăm triệu, của một người dân tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa 

Đối tượng Trương Nhật Hoàng tại cơ quan công an thị xã Thái Hòa

Nhận được tin báo của người dân, sau 2 ngày lần theo dấu vết đối tượng, lực lượng Công an thị xã Thái Hòa đã bắt gọn Trương Nhật Hoàng khi đối tượng đang cùng nhóm bạn bè say sưa trong thế giới ảo game online tại thành phố Vinh. 
Tại cơ quan điều tra, Trương Nhật Hoàng còn khai nhận chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, từ 5-2012 đến nay Hoàng thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản có giá trị tại huyện Quỳ Hợp. Cơ quan điều tra cũng làm rõ, Trương Nhật Hoàng đang là học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.
Tung úy Vương Tuấn Dũng, đội cảnh sát hình sự công an thị xã Thái Hòa cho biết, Trương Nhật Hoàng là đối tượng còn ít tuổi nhưng có những hành vi trộm cắp tài sản của người dân một cách táo tợn, tinh quái. Khi tiến hành hỏi cung, đối tượng này đã quanh co, chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Trương Nhật Hoàng đã không thể chối cãi được toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện Công an thị xã thái Hòa đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng.