Học sinh chặn đường đánh cô giáo

Trưa 23/2, trên đường về nhà, cô Lý Thị Thu Sương (SN 1979, giáo viên trường THPT Tôn Đức Thắng, xã Hộ Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận) bị một học sinh chặn lại, đạp ngã xe rồi đấm đá liên tục vào đầu, lưng cô.

Học sinh chặn đường đánh cô giáo

Trưa 23/2, trên đường về nhà, cô Lý Thị Thu Sương (SN 1979, giáo viên trường THPT Tôn Đức Thắng, xã Hộ Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận) bị một học sinh chặn lại, đạp ngã xe rồi đấm đá liên tục vào đầu, lưng cô.

Học sinh đánh cô giáo Sương được xác định là Nguyễn Như Thành là con ông Phó trưởng CAX Tân Hải, H.Ninh Hải. Địa điểm xảy ra vụ hành hung cô giáo thuộc địa phận thôn Lương Cách, xã Hộ Hải.

Nguyên nhân khiến Thành chặn đường đánh cô Sương là do trong tiết kiểm tra 15 phút môn Hóa học tại lớp 11B2A sáng ngày 23-2, thấy học sinh Nguyễn Như Thành không làm bài, cô đã nhắc nhở. Thành không nghe mà còn thách thức cô rồi bỏ ra ngoài.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, cô Sương vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị một học sinh chặn đánh. Theo hồ sơ bệnh án, cô Sương bị một vết rách dài 2 cm, sâu 0,5 cm phía sau gáy, phải khâu 3 mũi; bị mất máu nhiều do chảy máu mũi; kết quả chụp X-quang cho thấy tháp mũi bị dập.

Chiều cùng ngày, phụ huynh em Thành đã đến nhà cô giáo Sương xin lỗi.

Theo Vnmedia