Hoang mang vì chuyện thầy giáo dâm ô, cô giáo vào nhà nghỉ với học sinh dưới 16 tuổi

ANTD.VN - Chưa bao giờ đạo đức nhà giáo lại trở thành mối quan tâm hàng đầu của dư luận như hiện nay, khi ngày càng có nhiều vụ thầy giáo xâm hại học sinh, mới nhất là vụ cô giáo vào nhà nghỉ cùng học sinh nam dưới 16 tuổi.

Thầy giáo Bắc Giang bị tố cáo "xoa lưng, vỗ mông" học sinh nữ, Công an huyện khẳng định "chưa đủ căn cứ xác định hành vi dâm ô"

Trước đó, theo thông tin trên Thanh Niên, chị N. (trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã tố cáo thầy giáo chủ nhiệm có những hành vi không đúng mực với con gái chị cùng 12 em học sinh khác, hiện đang học lớp 5A tại Trường tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Cơ quan chức năng xác định sơ bộ sự việc như sau: ngày 1-3, thầy giáo M. nhận lời mời đến uống rượu tại thôn Phù Tài, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên. Khoảng 15h cùng ngày, thầy M. về lớp dạy phụ đạo cho học sinh. Quá trình dạy, có một số học sinh mất trật tự nên thầy M. véo tai, véo mũi, xoa lưng, vỗ mông.

Tối cùng ngày, khi biết tin, một số phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương đã yêu cầu thầy M. đến đình làng làm việc. Kết thúc buổi làm việc, thầy M. ký biên bản ghi nội dung có sờ vào vùng nhạy cảm của học sinh.

Trưởng tiểu học Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang - nơi thầy M. công tác

Ngày 2-3, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Sơn đã yêu cầu thầy viết bản tường trình. Trong bản tường trình, thầy M. ghi đã có hành động véo mũi, véo tai, vỗ mông học sinh làm các em sợ. Đại diện nhà trường và các cơ quan sau đó đã đến thăm, ghi nhận ý kiến của các em học sinh.

Chiều 3-3, tại buổi gặp phụ huynh, thầy M. đã xin lỗi và đa số đều nhận thấy chưa đến mức nghiêm trọng, chấp nhận lời xin lỗi. Nhà trường cũng đã tạm đình chỉ việc giảng dạy đối với thầy M.

Sau vụ việc, công an huyện Việt Yên đã tổ chức cuộc họp thông tin về vụ việc. Đại diện CAH Việt Yên cho biết, quá trình điều tra, CQĐT phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện, cùng đại diện gia đình và nhà trường tổ chức kiểm tra dấu vết trên thân thể của 14 cháu học sinh, kết quả không thấy dấu vết gì nghi vấn.

“CQĐT bước đầu xác định, vụ việc đối với thầy giáo M. chưa đủ căn cứ chứng minh có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh, điều tra, sai phạm của thầy giáo M. đến đâu xử lý đến đó”, CAH Việt Yên nêu rõ.

Sau vụ việc, thầy M đã nộp đơn xin thôi việc.

Hiệu trưởng trường nội trú dâm ô hàng chục nam sinh ở Phú Thọ nhiều năm trời

Một vụ việc khác nổi cộm trong thời gian qua khiến ngành giáo dục đau đầu chính là vụ việc ông Đinh Bằng My - một thầy hiệu trưởng có kinh nghiệm nhiều năm lại giở trò đồi bại với hàng chục nam sinh trong ngôi trường nội trú ở Thanh Sơn, Phú Thọ. 

Theo VOV, ông Đinh Bằng My được cho là đã có những hành vi dâm ô các nam sinh ngay tại phòng làm việc của mình. Với mỗi nam sinh bị ông dâm ô, ông thường cho kẹo, bánh và khoản tiền từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng. Số lượng các nam sinh tố cáo bị ông My xâm hại lên đến hàng chục em.

Ông Đinh Bằng My đã có hành vi không phù hợp với chuẩn mực nhà giáo. Ảnh VOV

Ngày 12-12-2018, Sở GD-ĐT Phú Thọ đã phối hợp với UBND huyện Thanh Sơn và cơ quan chức năng xem xét, xác minh, cam kết xử lý nghiêm vụ việc nếu có vi phạm.

Ngày 13-12-2018, UBND huyện Thanh Sơn đã đề nghị Công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh những nội dung liên quan đến thông tin ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc tội trú THCS huyện Thanh Sơn, bị nghi lạm dụng tình dục một số học sinh nam.

Sau 2 ngày điều tra xác minh, ngày 15-12-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Đinh Bằng My (57 tuổi, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn). Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn cũng đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can đối với ông Đinh Bằng My.

Thầy giáo dạy Đạo đức mở "phim nóng", hiếp dâm 3 học sinh tiểu học ở Quảng Ngãi

Trước đó, trong tháng 11-2018, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quang Chung (sinh năm 1969, nguyên giáo viên dạy môn Đạo đức, Tổng phụ trách đội của Trường Tiểu học Zơ Nông, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) vì hành vi dâm ô, hiếp dâm 3 học sinh lớp 3 của trường.

Tại phiên tòa, TAND tỉnh Quảng Nam kết luận thầy giáo Chung đã lợi dụng cương vị của mình để gọi các học sinh vào phòng làm việc trong giờ nghỉ hoặc sau giờ lên lớp. Tại đây, Chung thực hiện hành vi sàm sỡ, dâm ô với chính các học sinh của mình.

Chung còn khai nhận cố tình mở phim có cảnh nóng cho các học sinh xem để dễ dàng thực hiện hành vi trái đạo lý.

Bị cáo Chung bị bắt và chịu mức án 24 năm tù vì hành vi của mình

Trước đó vào tháng 4-2016, phụ huynh của 3 học sinh đã viết đơn tố cáo hành vi của Chung đến cơ quan công an huyện Nam Giang. Sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận do tính chất nghiêm trọng của vấn đề, công an huyện Nam Giang đã chuyển hồ sơ lên công an tỉnh Quảng Nam để điều tra.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Chung vào tháng 8-2017 sau khi có kết quả điều tra sơ bộ. Theo đó, kết quả trưng cầu giám định cho thấy các học sinh tố cáo Chung bị xâm hại tình dục và thể hiện sự hoang mang, lo sợ.

Trong quá trình điều tra, Chung quanh co chối tội. Dù vậy, với chứng cứ điều tra rõ ràng, cơ quan tố tụng đã khởi tố, truy tố và đưa bị cáo ra tòa. Hội đồng xét xử cuối cùng đã tuyên phạt Chung 24 năm tù giam về tội dâm ô và hiếp dâm trẻ em.

Cô giáo Bình Thuận bị chồng tố vào nhà nghỉ cùng học sinh dưới 16 tuổi

Sau hàng loạt vụ thầy giáo xâm hại, dâm ô học sinh thì vụ việc một cô giáo Bình Thuận bị chồng tố vào nhà nghỉ cùng học sinh nam dưới 16 tuổi khiến dư luận vô cùng bất ngờ. Theo Báo NLĐ đưa tin, trưa ngày 7-3-2019, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Bình Thuận, cho biết đã chỉ đạo hiệu trưởng một trường THPT trên địa bàn thị xã La Gi (Bình Thuận) tạm đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo H. để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Trước đó, cô giáo H. bị người chồng của mình làm đơn tố cáo vì ở chung phòng với nam sinh dưới 16 tuổi trong khách sạn. 

Cô giáo Bình Thuận bị chồng tố vào nhà nghỉ cùng học sinh dưới 16 tuổi. Ảnh minh họa

Vừa qua, người chồng bắt quả tang vợ mình cùng học trò là 1 nam sinh dưới 16 tuổi ở chung trong phòng khách sạn, nhưng lúc đó cả hai vẫn mặc quần áo bình thường. Sau khi bắt quả tang, người chồng đã liên lạc với phụ huynh của nam học sinh để đối chất. Sau đó, cả hai gia đình đã đến ngôi trường cấp 3 nơi cô giáo này đang dạy học, yêu cầu hiệu trưởng chỉ đạo cô giáo viết cam kết. Hiện nay, cô giáo này đã bỏ về nhà mẹ ruột của mình.

Dù chưa xác minh được vụ việc rõ ràng nhưng việc một cô giáo vào nhà nghỉ cùng học sinh nam là một điều không phù hợp và khó có thể chấp nhận được. Chính vì vậy, vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận, khiến nhiều người tỏ ra hoang mang và bất an về môi trường giáo dục ngày nay có thực sự trong sạch, nghiêm túc như đúng nghĩa.