Hoãn xử vụ trùm ma túy Tàng "Keangnam" vì luật sư bận

ANTĐ - Theo kế hoạch, hôm qua (14-7), TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử trùm ma túy Tàng “Keangnam” cùng đồng bọn về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, một lần nữa phiên xử đã phải hoãn vì một số luật sư tham gia vụ án có đơn đề nghị hoãn tòa do phải tham dự phiên xét xử khác cùng thời điểm.

Trước đó, Tòa án Bắc Ninh đã ấn định thời gian diễn ra phiên tòa này từ ngày 30-6 đến 2-7. Thế nhưng do ở thời điểm ấy, luật sư bào chữa cho Tàng “Keangnam” không đủ điều kiện hành nghề nên HĐXX sơ thẩm buộc phải hoãn tòa để chỉ định một luật sư khác thay thế. Sau đó, Tòa án Bắc Ninh ấn định thời gian xét xử từ ngày 14 đến 17-7.

 Nhưng trước thời điểm này ít hôm, 3 trong số các luật sư bào chữa cho 12 bị cáo trong vụ án có đơn đề nghị cơ quan xét xử hoãn tòa. Xét thấy, đề nghị của các luật sư này là chính đáng và phù hợp với quy định của pháp luật nên HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Bắc Ninh quyết định lùi thời gian xét xử Tàng “Keangnam” cùng đồng bọn. Dự kiến, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án buôn bán ma túy “khủng” này sẽ được mở từ ngày 4 đến 7-8 tới.          

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, trước khi bị bắt quả tang, Tráng A Tàng (tức Tàng 

“Keangnam”, SN 1982, trú ở tiểu khu 70, tập thể Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) cùng 11 đối tượng liên quan hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua Sơn La về Bắc Giang tiêu thụ.

Chiều 26-7-2013, Tàng cùng vợ là Giàng Thị Sua và Nếnh (em nuôi) điều khiển 2 ô tô chở hàng trăm bánh heroin sang Bắc Giang tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt quả tang trên đường thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2009 đến khi bị bắt giữ, Tráng A Tàng cùng đồng bọn đã mua bán trái phép tổng cộng 1.791 bánh heroin, tương đương 626.918,058 gram với tinh chất ma túy trung bình là 70,21%. Bị đưa ra truy tố và xét xử về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS trong những ngày tới đây, Tàng “Keangnam” cùng đồng bọn sẽ phải đối mặt với mức án tử hình.