"Hô biến" thịt lợn thành bò khô giả, một công ty bị phạt 100 triệu đồng

ANTĐ - Ngày 1-8, CATP Quảng Ngãi cho biết UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 100 triệu đồng đối với bà Trương Thị Hòa (43 tuổi, là Giám đốc công ty TNHH MTV thương mại Thuận Thành An, ở đường Bùi Thị Xuân, TP Quảng Ngãi) về hành vi sản xuất hàng giả.
"Hô biến" thịt lợn thành bò khô giả, một công ty bị phạt 100 triệu đồng ảnh 1
Lực lượng Cảnh sát môi trường bắt quả tang chế biến bò khô giả


Trước đó ngày 8-5, Đội CSĐT tội phạm về môi trường, CATP Quảng Ngãi, bắt quả tang công ty Thuận Thành An có hành vi sản xuất, chế biến từ sản phẩm thịt lợn thành thịt bò khô.

Cảnh sát môi trường đã tịch thu 14 thùng các tông đựng 257 kg thịt lợn thành phẩm được bỏ trong bao bì thịt bò khô Thuận Đạt, cùng hàng chục ký bao bì nhãn thịt bò khô Thuận Đạt màu đỏ, chất phụ gia, thịt lợn thành phẩm chưa đóng gói vào bao bì, để tiến hành tiêu hủy theo quy định.  

Được biết, mỗi ngày công ty trên đã bán ra thị trường hàng trăm ký khô bò giả nhằm trục lợi.