Interpol Việt Nam:
Hiệu quả trong hợp tác truy bắt tội phạm
(ANTĐ) - Từ đầu năm 2010 đến nay, Văn phòng Interpol Việt Nam đã tiếp nhận xử lý 246 lượt thông tin liên quan đến gần 20 yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự, truy nã và dẫn độ tội phạm, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong nước và công an một số địa phương như Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng... giải quyết tốt một số yêu cầu về tương trợ tư pháp hình sự của cảnh sát nước ngoài như Cảnh sát Anh, Cảnh sát Singapore, Australia, New Zealand…
Interpol Việt Nam phối hợp tiếp nhận đối tượng người Việt Nam phạm tội bỏ trốn sang Thái Lan |
Các yêu cầu này chủ yếu liên quan đến các vụ án giết người, bắt cóc tống tiền, tham nhũng, rửa tiền… của các băng nhóm người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài hoặc những vụ án liên quan đến một số cá nhân, tập thể (công ty) ở Việt Nam. Qua kênh hợp tác Interpol, các yêu cầu về tương trợ tư pháp đã được triển khai tích cực, hiệu quả, nhanh chóng đáp ứng được các yêu cầu điều tra của các đơn vị nghiệp vụ trong nước cũng như cảnh sát nước ngoài. Kết quả phối hợp điều tra, lấy lời khai, xác minh… của Cảnh sát Việt Nam đã hỗ trợ nhiều cho công tác điều tra của cảnh sát nước ngoài.
Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ trong nước cũng có điều kiện để mở rộng, chủ động điều tra khám phá các băng nhóm, các đối tượng thường xuyên cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài để hoạt động phạm tội. Điển hình như Cảnh sát Việt Nam đã phối hợp hỗ trợ Cảnh sát Vương quốc Anh thực hiện yêu cầu tương trợ liên quan đến chuyên án TAY tại TP Hồ Chí Minh. Đây là chuyên án đấu tranh về hoạt động sản xuất ma túy và rửa tiền của Nguyễn Tammy và Nguyễn Trường Chinh tại Anh.
Theo kết quả điều tra vụ án của Cảnh sát Vương quốc Anh, hai đối tượng trên đã chuyển số tiền lớn về Việt Nam để thực hiện rửa tiền. Văn phòng Interpol Việt Nam đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP những nội dung có thể thực hiện tương trợ tư pháp và những nội dung không thể thực hiện để đảm báo các yêu cầu về chính trị và pháp luật Việt Nam. Kết quả của việc thực hiện yêu cầu này đã được Cảnh sát Vương quốc Anh đánh giá cao.
Qua kênh Interpol, các đơn vị nghiệp vụ trong nước phát hiện bắt giữ và bàn giao cho cảnh sát nước ngoài 4 đối tượng bị truy nã tại nước ngoài vào Việt Nam để lẩn trốn, các đối tượng này bị truy nã về các hành vi lừa đảo, giết người tại các nước Hàn Quốc (2), Mỹ (1), Phần Lan (1).
Văn phòng Interpol Việt Nam cũng đã tích cực phối hợp với các cảnh sát nước ngoài truy bắt các đối tượng người Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài. Các đối tượng bỏ trốn chủ yếu phạm các tội như: buôn bán phụ nữ trẻ em, tổ chức đánh bạc, trốn khỏi nơi giam giữ, giết người, cướp tài sản đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Cảnh sát Việt Nam đã đề nghị Ban Tổng thư ký Interpol ban hành truy nã đỏ và cảnh sát các nước truy tìm bắt giữ đối tượng. Interpol Việt Nam đã phối hợp với cảnh sát nước ngoài bắt giữ đưa về nước 4 đối tượng. Trong đó có 2 đối tượng phạm tội trốn khỏi nơi giam giữ tại Hà Tĩnh; Đề nghị Ban Tổng thư ký Interpol ban hành 20 truy nã đỏ đối với các đối tượng truy nã của Việt Nam.
Nguyễn Hoàng