Hết tiền ăn nhậu rủ bạn đi trộm ôtô

ANTD.VN - Từng có tiền án về các tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, Sơn và Dũng vẫn "ngựa quen đường cũ", sau khi cùng nhau “chén chú chén anh” no say, hết tiền tiêu cả 2 lại rủ nhau đi trộm cắp xe ôtô...

Khoảng 2h ngày 24-8, Cấn Văn Dũng (SN 1984, trú tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1994, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) sau khi đi uống rượu cùng bạn bè, đã về nghỉ ngơi tại nhà nghỉ ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Nguyễn Văn Sơn (trái) và  Cấn Văn Dũng tại cơ quan Công an

Khi đang nằm Dũng bỗng nói với Sơn: “Đi xem có kiếm được đồng nào không”, cả cặp đôi chẳng ai nói thêm câu nào nữa đã tự hiểu là đi tìm xem nhà ai sơ hở tài sản gì để trộm cắp. Lúc này, Sơn gật đầu đồng ý.

Sau đó, các đối tượng rời khỏi nhà nghỉ đi lòng vòng tìm “con mồi” trên các tuyến đường liên xã. Gần 30 phút sau, Sơn phát hiện một chiếc xe ô tô tải nhãn hiệu KIA THACO, biển kiểm soát 29C - 711.50, màu xanh - đen để ở ven đường liên xã thuộc thôn 1, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất vẫn cắm chìa khóa xe trong ổ khóa điện, không người trông giữ. Trên xe ô tô này còn để nhiều gỗ thành phẩm trị giá gần 200 triệu đồng. Dũng phân công Sơn cảnh giới để Dũng cầm gạch đập vỡ kính cửa xe ô tô, rồi nhảy lên xe lái xe rời khỏi hiện trường.

Chiếc xe ôtô tải chở theo gỗ thành phẩm bị các đối tượng đánh cắp

Lấy được xe tải, Dũng bảo Sơn về nhà trước, hứa sẽ “nói chuyện” sau, còn phần mình Dũng tự lái xe theo đường Đại lộ Thăng Long sang Bắc Ninh. Đến 4h sáng, Dũng lái xe đến trạm thu phí Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang nhưng lục trong người không có đồng nào để trả tiền thu phí, Dũng gọi điện cho một người bạn tên Hùng ở xã Sài Sơn nhờ mang tiền đến giúp.

Hùng nhanh chóng nhận lời, trong quá trình đi, Hùng lại rủ Sơn. Đến khoảng 5h30 Sơn và Hùng đến điểm hẹn đưa tiền cho Dũng trả phí đường bộ. Cả 3 tiếp tục đi loanh quanh khu vực thành phố Bắc Ninh để tìm chỗ tiêu thụ số gỗ trong xe nhưng không cửa hàng nào nhận mua. Lúc này, Dũng tiếp tục gọi điện nhờ bạn bè tìm chỗ để bán gỗ tại Bắc Giang.

Sau khi phát hiện chiếc xe tải chứa đầy gỗ đã được xếp sẵn từ hôm qua để chuẩn bị đi giao cho khách biến mất, chủ chiếc xe đã lập tức trình báo công an. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự, CAH Thạch Thất nhanh chóng tổ chức điều tra, truy bắt các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong ngày hôm sau, phát hiện các đối tượng đang trên đường lái chiếc ô tô trộm cắp đến Bắc Giang để tiêu thụ gỗ, lực lượng CAH Thạch Thất phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang đã phục kích, bắt giữ được các đối tượng.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAH Thạch Thất đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.