Hẹn giao ma túy trong quán nhậu

ANTĐ - Chọn điểm hẹn là quán nhậu đông khách trên đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng, nhưng các đối tượng bán ma túy đã bị CAP Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng bắt giữ.

Chiều 14-12, Trung tá Nguyễn Duy Tuấn - Trưởng CAP Đồng Nhân cho biết, sau nhiều ngày lập chuyên án trinh sát, tổ công tác CAP Đồng Nhân bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tang vật 1,861 gam ketamin cùng 15 viên ma túy tổng hợp.

Cặp đôi Long, Kiên tại cơ quan Công an

Sự việc diễn ra khoảng 21h30 ngày 12-12, tổ công tác CAP Đồng Nhân do Đại úy Nguyễn Trường Giang – Phó trưởng CAP, cùng Trung úy Phạm Tuấn Hiệp – Tổ trưởng CSHS, cùng các trinh sát mật phục gần quán “Nhắng nướng” trên đường Đại Cồ Việt, đã bắt giữ Lê Phương Long (SN 1978), HKTT xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội; và Võ Trung Kiên (SN 1978 – có 1 tiền án, 1 tiền sự), trú tại phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, có hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận đang chờ khách để giao “hàng”.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, trước đó, Long nhận được điện thoại đặt mua 1 “chỉ” ketamin và 15 viên ma túy tổng hợp. Tìm được đầu mối bán ma túy với giá 1,8 triệu đồng cho 1 “chỉ” ketamin và 190.000 đồng/ viên ma túy tổng hợp, Long - Kiên thỏa thuận với khách giá bán 250.000 đồng/ viên ma túy tổng hợp.

Đến phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy nhận hàng, Long và Kiên đưa trước 1 triệu đồng, cùng chiếc điện thoại di động iPhone 5S cho “đầu nậu”, cam kết khi bán được ma túy sẽ thanh toán nốt tiền. Giấu ma túy dưới tấm thảm để chân xe máy, cặp đôi đi về khu vực đường Đại Cồ Việt, đang lớ ngớ đã bị tổ công tác CAP Đồng Nhân phục kích, bắt giữ. Vụ án hiện đã được CAP Đồng Nhân bàn giao hồ sơ đến CQĐT CAQ Hai Bà Trưng để khai thác mở rộng.