Hé lộ nguyên nhân nhóm đối tượng trên ô tô bán tải rời hiện trường sau khi húc chết người

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định, vận động ra đầu thú 1 đối tượng trong vụ xe bán tải húc chết người, trên địa bàn TP. Thanh Hóa.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 19h ngày 12-10, trên đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa, xảy ra sự việc một chiếc xe bán tải màu trắng lao ngược chiều, tông trực diện chiếc xe máy Exciter chở 2 thanh niên đang dừng đèn đỏ. Cú đâm cực mạnh khiến hai thanh niên đi xe máy bị hất tung lên vỉa hè, một người chết tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng Đức và hiện trường vụ việc

Về phần xe ô tô bán tải, nó lật nghiêng sau khi đâm trúng một thân cây bên vệ đường. Ngay sau đó, một nhóm khoảng 4, 5 người bò ra, lẳng lặng rời khỏi hiện trường.

Khẩn trương điều tra, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ, vận động ra đầu thú đối tượng Lê Minh Đức (SN 1996, trú ở TP. Thanh Hóa), tự nhận là người điều khiển chiếc xe ô tô bán tải.

Lời khai ban đầu của Lê Minh Đức cho thấy, khoảng 18h40 ngày 12-10, Đức điều khiển xe ô tô bán tải chở 4 người. Cùng đi còn có 2 người khác chở nhau bằng xe máy. Khi đến khu vực ngã 5 Đình Hương, trong khi đang đứng chờ đèn đỏ thì thấy 2 người bạn đi xe máy phía sau bị một số người cầm theo hung khí đuổi chém.

Cùng lúc đó, Đức thấy có 2 thanh niên đi trên một xe máy Exciter chạy đến ở hướng ngược chiều. Nghĩ rằng đó là người trong nhóm thanh niên đang đuổi chém bạn mình nên Đức đã lao xe đâm thẳng vào 2 thanh niên nói trên.

Hậu quả khiến anh T.H.P (SN 2002), tử vong tại chỗ; anh L.H.N (SN 2001) bị thương nặng. Vụ việc đang tiếp tục được phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ.