Hé lộ “bí kíp” vét cháy túi con bạc của Đức “vẩu”

ANTĐ - Sau 5 ngày điều tra, Cục CSHS - Bộ Công an đã làm rõ những mánh khóe trong việc tổ chức cũng như gian lận cờ bạc của ông trùm Đức “vẩu”, đồng thời xác định vai trò của đám “bộ sậu” nằm trong đường dây đánh bạc lớn nhất miền Bắc này.

Trong số tang vật thu giữ có cả “đồ nghề” chơi cờ bạc bịp của Đức “vẩu”

Thông thường, tại các địa điểm tổ chức đánh bạc có thu phế, người đứng đầu sới bạc luôn có trách nhiệm đứng ra bảo lãnh về độ “xanh - chín” (tức độ trung thực). Tuy nhiên, tại ổ bạc “khủng” tổ chức trong nhà nghỉ Tuấn Sơn, lực lượng công an đã thu giữ một số phương tiện, thiết bị dùng để chơi cờ bạc bịp. Và đặc biệt hơn, người đứng sau giật dây trò cờ bạc gian lận tại đây, lại là nhà cái Dương Anh Đức.

Theo một cán bộ nằm trong Ban chuyên án, “chiêu” bẩn của Đức “vẩu” bại lộ khi kiểm tra chiếc vali của đối tượng này, cơ quan công an thu giữ 2 quân sấp ngửa, 1 cục nam châm được sử dụng để chơi cờ bạc bịp. Sau một thời gian được cách ly để phục vụ công tác điều tra, Đức “vẩu” đã khai nhận, khi canh mới bắt đầu, các con bạc sẽ được tự do sát phạt. Nhưng đến khi nhà cái bị thua hoặc người chơi “say bạc” thì Đức cùng đồng bọn sẽ dùng tiểu xảo nhằm “tuồn” phương tiện, thiết bị gian lận vào sử dụng. Khi mới bị bắt, nhiều người đã bất ngờ khi biết được rằng, mỗi ngày Đức “vẩu” thu về từ 150 đến 200 triệu đồng tiền phế. Tuy nhiên số tiền này chẳng thấm vào đâu nếu đem so sánh với “hiệu quả” từ việc các đối tượng sử dụng thiết bị bịp bợm để móc túi cả trăm con bạc đến từ khắp tỉnh, thành phía Bắc.

Sau khi dẫn giải toàn bộ các đối tượng về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, phân loại, Cục CSHS đã xác định được vai trò của các đối tượng tham gia, tổ chức, điều hành sới bạc được xem là lớn nhất từ trước đến nay. Trong số này có 30 phụ nữ; 74 đối tượng đã có tiền án, tiền sự, trong đó người “dẫn đầu” bảng thành tích bất hảo đã 6-7 lần ra tù, vào tội. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định Khuất Thị Hương (SN 1965, ở Chùa Dận, phường Đình Bảng) cùng giữ vai trò nhà cái với Dương Anh Đức. Đối tượng xóc cái trong canh bạc là Lê Văn Bằng (SN 1966, ở phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang), thực hiện nhiệm vụ “hồ lỳ” có Nguyễn Duy Hà (SN 1977), La Văn Luân, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1973, cùng ở Chùa Dận, phường Đình Bảng). Chủ chứa là Nguyễn Thạch Sơn     (SN 1985), Nguyễn Thị Thương (SN 1986 - vợ chồng chủ nhà nghỉ).

Hiện Cơ quan CSĐT đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan đến vụ án.

Sáng qua 4-12, Bộ Công an đã tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc điều tra khám phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà nghỉ Tuấn Sơn, ở khu vực phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự, trao thư khen cùng các quyết định khen thưởng cho các đơn vị, cán bộ chiến sỹ có thành tích xuất sắc. Cùng với việc biểu dương thành tích nổi bật của các đơn vị tham gia phá án, Trung tướng Phạm Quý Ngọ đề nghị Cục CSHS cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra truy tố.