Hành trình truy tìm nhóm cướp trên quốc lộ

ANTĐ - Liêp tiếp xảy ra các vụ trộm và cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 14B khiến người dân và tài xế đường trường hoang mang lo lắng. Theo trình báo của các tài xế, nhóm cướp sử dụng dao và súng để chặn xe, cướp tài sản.
Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam liên tiếp xảy ra các vụ trộm và cướp tài sản, đặc biệt chỉ trong một đêm trên tuyến Quốc lộ 14B thuộc địa bàn huyện Đại Lộc đã xảy ra 3 vụ các đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản của các tài xế xe tải khiến cánh lái xe đường dài hoang mang, gây mất ổn định ANTT tại địa phương. Trước tình hình phức tạp đó, CAH Đại Lộc đã nhanh chóng xác lập chuyên án truy xét mang bí số C912 để truy tìm nhóm cướp táo tợn này.

Đêm 28-9 anh Đặng Thanh Liêm (trú TP Kom Tum, tỉnh Kom Tum) cùng phụ xe là Nguyễn Quốc Văn điều khiển ô-tô tải BKS 77H-5787 từ TP Đà Nẵng lên TP Kom Tum để kịp giao hàng cho khách ngang qua tuyến QL14B qua địa phận huyện Đại Lộc. Dù ban đêm vắng vẻ nhưng anh Liêm chẳng mấy lo lắng vì đã thông thuộc từ lâu, nhưng khi xe vừa lên dốc Gò Chè (thôn Tân Đợi, xã Đại Sơn, Đại Lộc, giáp ranh H. Nam Giang), thì bị 2 thanh niên dùng xe máy, gỗ và đá chặn giữa đường.

Hành trình truy tìm nhóm cướp trên quốc lộ ảnh 1
Họp Ban chuyên án C912

Biết là đã gặp cướp, cả hai đã tính chuyện lách chạy, tuy nhiên, do vượt dốc, xe chạy chậm nên 2 thanh niên trên liền phóng xe máy đuổi theo, ném đá làm anh Văn bị thương, buộc phải dừng ô-tô. Lúc này một tên chạy đến mở cửa và trèo lên xe, kề dao vào cổ anh Văn uy hiếp, lấy ĐTDĐ và ví tiền. Thấy thế, anh Liêm mở cửa xe định bỏ chạy nhưng bị tên còn lại đánh, buộc phải đưa ví tiền và điện thoại. Sau khi cướp được tài sản, 2 tên cướp tỏ ra “thương người”, trả lại giấy tờ xe và sổ ghi nợ cho anh Liêm, rồi phóng mất dạng. Khi 2 tên cướp đi xa, anh Liêm mới gọi điện (chiếc điện thoại này bọn cướp không phát hiện) báo cho CAH Đại Lộc. 
Nhận thông tin, CAH Đại Lộc tức tốc triển khai lực lượng đến hiện trường để nắm tình hình. Trên đường đi, tổ công tác lại nhận tiếp tin báo từ Trạm Kiểm soát liên ngành Đại Lộc (đóng tại xã Đại Hồng) cho biết có 2 tài xế điều khiển 2 xe tải mang BKS tỉnh Gia Lai vừa bị 2 tên cướp dùng dao khống chế cướp 3 ĐTDĐ, 3 triệu đồng. Các tài xế khẳng định bọn cướp có súng.

Thời tiết lúc đó mưa rất lớn, hiện trường khu vực nhiều rừng núi, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, CAH Đại Lộc đã khẩn trương triển khai lực lượng phong tỏa các con đường, truy nóng đối tượng.

Hành trình truy tìm nhóm cướp trên quốc lộ ảnh 2
2 đối tượng Dũng và Minh tại cơ quan điều tra

Theo trình báo của anh Đặng Thanh Liêm thì 2 tên cướp sử dụng xe Sirius màu đen, nhưng vì bất ngờ và sợ nên anh chỉ thoáng nhìn thấy BKS là 92F-694x. Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo CAH Đại Lộc chỉ đạo các lực lượng quyết liệt điều tra, đồng thời lập Chuyên án C912 nhằm nhanh chóng làm rõ đối tượng. Tập trung xác minh những chiếc xe Sirius trên địa bàn có đặc điểm như anh Liêm mô tả thì không có chiếc nào như thế. Một tổ trinh sát nắm địa bàn, rà soát các đối tượng hình sự, tổ khác khẩn trương xác minh tại các huyện Nam Giang, Phước Sơn để điều tra vì khả năng các đối tượng đào đãi vàng xuống Đại Lộc gây án là rất lớn. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, nỗ lực điều tra của các trinh sát vẫn chưa có kết quả thì trong lúc này trên địa bàn xã Đại Hồng xảy ra một vụ trộm xe máy.
Sáng 1-10, anh Đỗ Thanh Thành (trú thôn Hòa Hữu Tây, xã Đại Hồng) để xe Sirius BKS 92F4-9684 trên QL14B, khóa cổ rồi đi chăm sóc rừng, đến trưa quay lại thì không thấy xe đâu. Anh Thành đi dọc Đại Lộc lên Nam Giang để tìm xe vì đoán kẻ trộm sẽ đưa lên thị trấn Thành Mỹ bán. Khi đến Thành Mỹ, anh thấy chiếc xe của mình được 2 thanh niên đưa vào cây xăng để nạp nhiên liệu nên lao đến khống chế, tri hô để người dân đến hỗ trợ nhưng đối tượng đã chạy thoát. Qua thông tin anh Thành mô tả về 2 tên trộm, các trinh sát nhận định rất có thể hung thủ gây ra các vụ cướp đêm 28-9 và nhóm trộm xe này là một. Trong quá trình nắm tình hình, sàng lọc các đối tượng trên địa bàn, các trinh sát thấy nổi lên 2 đối tượng khả nghi là Hồ Văn Minh (SN 1985, trú thôn Hà Vy, Đại Hồng) và Nguyễn Quế Dũng (SN 1981, trú thôn Ngọc Kinh Tây, Đại Hồng). Cả hai vừa mãn hạn tù, chưa có việc làm nhưng lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Tiếp tục củng cố chứng cứ, ngày 4-10, lực lượng CAH phối hợp với công an xã Đại Hồng bắt giữ Hồ Văn Minh để đấu tranh. Biết Minh bị bắt, Dũng nhanh chóng bỏ trốn, nhưng đến ngày 5-10 thì sa lưới. 

Hành trình truy tìm nhóm cướp trên quốc lộ ảnh 3
Đối tượng Minh được dẫn giải đến khu vực hắn gây ra vụ cướp

Tại cơ quan điều tra, Dũng và Minh khai nhận: Trưa 1-10, sau khi nhậu xong, chúng rủ nhau lên thị trấn Thành Mỹ chơi. Trên đường đi, chúng nảy ra ý định muốn kiếm một chiếc xe tốt để đi chở gỗ lậu và chiếc Sirius của anh Thành đã bị đưa vào tầm ngắm. Chúng dùng dao phá khóa cổ, rồi chạy thẳng lên Thành Mỹ thì bị phát hiện. Minh và Dũng thành khẩn khai báo về vụ trộm, khẳng định không biết gì về các vụ cướp, nhưng qua nhiều ngày đấu tranh, đến ngày 9-10, CAH Đại Lộc đã buộc Minh, Dũng phải thừa nhận mình là hung thủ của những vụ cướp. Chúng khai nhận, do không có tiền ăn chơi nên khuya 28-9, cả hai bàn nhau đến dốc Gò Chè để chặn xe cướp tiền và thống nhất nhau sẽ “xử” tài xế nếu kháng cự. Sau khi thực hiện vụ cướp của anh Đặng Thanh Liêm, thấy dễ ăn, chúng tiếp tục thực hiện 2 vụ cướp nữa cũng với thủ đoạn tương tự. Khi hỏi về khẩu súng mà chúng dùng để khống chế các tài xế, Dũng và Minh khai rằng: “Bọn em chỉ dọa các lái xe thôi, chứ làm gì có súng”. 

Nói về Dũng và Minh, người dân ở xã Đại Hồng không còn lạ gì, bởi chúng nổi tiếng về các hành vi bất hảo. Hồ Văn Minh vừa chấp hành xong án tù về tội “Giết người” vào tháng 8-2011. Riêng Nguyễn Quế Dũng thì trong hồ sơ dày đặc tiền án, tiền sự. Năm 2003, bị CAH Đại Lộc đưa vào trường giáo dưỡng vì gây rối TTCC; năm 2005 bị CATX Đồng Xoài (Bình Phước) bắt vì trộm cắp tài sản; năm 2006 lại phạm tội trộm cắp và bị TAND TX Bảo Lộc (Lâm Đồng) xử 30 tháng tù; năm 2009 bị CAH Bù Đăng (Bình Phước) bắt giữ vì tội cố ý gây thương tích. 

Hiện CAH Đại Lộc đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố Dũng và Minh, đồng thời thông báo cho những người bị hại liên hệ CQĐT cung cấp thêm thông tin giúp CQĐT sớm hoàn tất hồ sơ truy tố các đối tượng ra trước pháp luật.