Hành trình truy bắt đối tượng dùng dao nhọn đâm gục lái xe GrabBike để lấy tiền chơi game

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 25-7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Gia Lâm bắt giữ Giàng Seo Diu (SN 2002), trú xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, nghi can trong vụ cướp tài sản của lái "xe ôm" GrabBike xảy ra ngày 19-7 tại xã Yên Viên (Gia Lâm)...

Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội bắt giữ Giàng Seo Diu và thu chiếc xe máy tang vật vụ cướp 

Theo lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho biết, vụ cướp xảy ra đêm 19-7, tại đê sông Đuống, thuộc địa bàn xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Q. (SN 1984), quê ở tỉnh Yên Bái làm nghề lái "xe ôm" công nghệ GrabBike.

Vào thời gian trên, lực lượng Công an huyện (CAH) Gia Lâm nhân được thông tin có người bị thương trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương trên người, có tác động ngoại lực bằng vật sắc nhọn. Khẩn trương tới hiện trường, CAH Gia Lâm đã tiến hành các biện pháp cần thiết, cùng với người dân đưa nạn nhânđi cấp cứu, đồng thời báo cáo Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội về nghi án cướp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã khẩn trương phối hợp với công an cơ sở truy bắt đối tượng gây án.

Từ thông tin thu thập được, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã xác định được nghi phạm và tiến hành phối hợp với CAH Gia Lâm bắt giữ Giàng Seo Diu. Qua khai thác, Diu khai đã cùng với Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003), trú tại xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình bàn bạc nhau gây ra vụ cướp táo tợn nêu trên. Hiện Vỹ đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Giàng Seo Diu khai nhận "nghiện" chơi điện tử nhưng không có tiền nên đã bàn với Vỹ, là bạn "game", đi cướp tài sản của lái "xe ôm" lấy tiền ăn chơi. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã mua dao nhọn tại khu vực bến xe Mỹ Đình, thủ sẵn trong người sau đó gọi điện thoại cho lái "xe ôm" GrabBike, điều đến nơi hoang vắng cướp tài sản.

Theo lời khai của Giàng Seo Diu, khoảng 20h30 ngày 19-7, tại khu vực đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Diu và Vỹ đã thuê anh Q. chở đến khu vực cầu Phù Đổng - Gia Lâm với giá 250.000 đồng. Anh Q. đồng ý và điều khiển chiếc xe máy BKS 29T1- 371.12 chở Diu và Vỹ di chuyển theo hướng đường Phạm Hùng - Nguyễn Xiển - Linh Đàm - cầu Thanh Trì- cầu Phù Đổng - cầu Đồng Xép - Từ Sơn, Bắc Ninh.

Cung đường lòng vòng đến khu vực Đền Đô, tỉnh Bắc Ninh, các đối tượng Vỹ và Diu yêu cầu anh Q. chở quay về khu vực xã Dương Hà, huyện Gia Lâm với lý do gặp bạn. Đến đoạn đường đê sông Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thấy vắng người nên Diu yêu cầu anh Q. dừng xe lại.

Tại đây, do đã bàn bạc phân công nhau từ trước, Vỹ dùng 2 tay ôm chặt anh Q. để Diu dùng dao nhọn mua từ trước đâm liên tiếp 6 nhát vào vùng bụng và ngực nạn nhân. Sau đó, Diu đã khống chế anh Q. để Vỹ lục lọi lấy ví tiền trong túi quần người lái "xe ôm" GrabBike, rồi các đối tượng bỏ nạn nhân lại, cướp xe máy chạy theo hướng đi thành phố Bắc Giang, đường 1A cũ.

Sau khi gây án, Diu chở Vỹ về xã Hoàng Linh, huyện Việt Yên, Bắc Giang, thuê nhà nghỉ, mua quần áo mới, vứt dao, quần áo cũ mặc khi gây án, rồi mang xe máy đến hiệu cầm đồ cầm ở đây đặt được 4,5 triệu đồng.

Sau đó, Diu và Vỹ chia nhau số tiền cầm cố xe máy cướp được, rồi đi xe khách về Hà Nội, ăn ngủ tại quán game ở khu vực gần bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm.

Theo chỉ huy lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội cho biết, trong quá trình điều tra, truy xét, lực lượng này phối hợp với CAH Gia Lâm đã rà soát, truy vết hàng chục đối tượng lang thang ở khắp các địa bàn trong nội thành Hà Nội, tập trung vào các bến tàu, nhà ga, bến xe.

Quá trình đó, cơ quan công an đã phát hiện được Giàng Seo Diu, một đối tượng ngoại tỉnh, còn ít tuổi, sống lang thang tại khu vực nhà trọ gần bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Diu có nhiều mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội với các đối tượng đồng trang lứa, có chung sở thích "nghiện" game online, thường xuyên "tá túc" tại các quán internet hoạt động gần bến xe Mỹ Đình. 

"Đáng chú ý, Diu chơi thân với Vỹ, bạn "game" và khi xác minh về khoảng thời gian xảy ra vụ án, các đối tượng này đều không có mặt tại nơi thuê trọ, cũng như các quán game Diu và Vỹ thường lui tới. Điều đó đặt dấu hỏi cho lực lượng điều tra về sự bất minh của hai đối tượng ngoại tỉnh này" - Trung tá Lý Hoài Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho biết.

Từ những tài liệu thu thập được về Diu và Vỹ, 17h chiều 24-7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với CAH Gia Lâm tiến hành bắt giữ Diu đang lang thang cùng bạn tại khu vực gần bến xe Mỹ Đình. 

Cùng với việc truy bắt Vỹ, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với CAH Gia Lâm làm rõ thêm hành vi che dấu tội phạm của một đối tượng khác, liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội yêu cầu Lưu Ngọc Vỹ đang lẩn trốn tại đâu, đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai biết đối tượng Vỹ trốn tại đâu, báo ngay cho Công an cơ sở hoặc Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (ĐC: Số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng) để kịp thời bắt giữ tội phạm đang lẩn trốn. Ai biết mà cố tình che dấu, không tố giác tội phạm sẽ bị pháp luật nghiêm trị.