Hành trình gây án của sát thủ Long "ma"

ANTD.VN - “Cho đến bây giờ, chúng tôi, những người trực tiếp tham gia điều tra, khám phá vụ án giết người xảy ra tại khách sạn Nam Cường 2, phố Nguyễn Thị Định, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vẫn cảm thấy chưa yên tâm vì Long “ma” vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”. Thượng tá Trần Quốc Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội tâm sự với chúng tôi như vậy trước khi kể lại hành trình gây án của kẻ giết người tàn bạo Nguyễn Vinh Long. 

Đối tượng Long “ma”

Chân dung tên tội phạm khét tiếng

Nguyễn Vinh Long với biệt danh Long “ma” (SN 1979), trú tại ngõ 295, phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, tạm trú ở ngõ 88 phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội là “tay anh chị” khá nổi trong giới giang hồ ở Hà Nội bởi bản chất liều lĩnh, côn đồ hung hãn và rất manh động.

Nhóm đối tượng đàn em của Long “ma” 

Tháng 5-2016, Long “ma” tham gia vào một vụ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ, bị cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm, CATP Hà Nội ra Quyết định truy nã số 13/CAHK. Với bản chất lưu manh và có nhiều mối quan hệ rộng với các loại đối tượng hình sự, ma túy, Long “ma” thoắt ẩn, thoắt hiện và lẩn trốn biệt tăm.

Qua công tác điều tra, truy xét, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội và CAQ Hoàn Kiếm nắm được thông tin Long “ma” đã trốn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch và khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phía bạn truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm.

Tiền và ma túy thu được của nhóm Long ‘ma’

Tại một diễn biến khác, vào khoảng 1h15 sáng 27-10, tại khu vực phố Nguyễn Thị Định, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, xảy ra vụ nổ súng vào bên trong khách sạn Nam Cường 2 khiến 2 người thương vong.

Trong quá trình điều tra truy xét, thông qua hệ thống camera an ninh và các nguồn tin thu thập được từ nhân chứng cùng với kết quả khám nghiệm hiện trường vụ án, cơ quan điều tra biết được một nhóm đối tượng hình sự, nghiện ma túy đã dùng vũ khí “nóng” thanh toán thù tức ngoài xã hội và gây ra vụ nổ súng vào khách sạn Nam Cường 2, làm một nhân viên lễ tân khách sạn bị trúng 2 phát đạn đã tử vong và một người khác bị thương. Cả hai nạn nhân đều không có ân oán, thù tức gì với ai. 

Hung khí thu được tại nơi ở của nhóm Long “ma”

Xác định đây là vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đông dân cư, các trinh sát đã báo cáo các cấp lãnh đạo đề nghị cho xác lập chuyên án để tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và CATP Hà Nội điều tra, làm rõ.

Đối tượng Hoàng Quốc Hùng, tay chân thân cận của Long “ma” đang bị cán bộ điều tra lấy lời khai

Sau hơn 2 ngày tích cực truy xét, các trinh sát đã làm rõ một nhóm đối tượng liên quan đến vụ án là Hoàng Quốc Hùng (SN 1975, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, hiện ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội - đối tượng có 4 tiền án); Nguyễn Văn Thắng (SN 1982, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa - đối tượng có 3 tiền án, 3 tiền sự); Nguyễn Xuân Trường (SN 1988, trú tại huyện Thường Tín, hiện ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) và Mai Vũ Long (SN 1971, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, hiện ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình - đối tượng có 3 tiền án, 2 tiền sự).

Đặc biệt, trong vụ án này còn 2 đối tượng đang bỏ trốn và một trong số đó là Long “ma”. Đối tượng còn lại là Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1990, trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, hiện ở phố Chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên, quận Đống Đa).

Tại cơ quan công an, nhóm Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Trường và Mai Vũ Long khai nhận các nạn nhân bị thương vong trong vụ nổ súng vào khách sạn Nam Cường 2 đều không có ân oán gì với nhóm này và kẻ trực tiếp nổ súng chính là Long “ma”.

Bị truy nã vẫn tiếp tục gây án

Ngày 3-11, trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phố Nguyễn Thị Định, các trinh sát đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Tiến Đạt (1985, trú tại ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội), tay chân thân cận của Long “ma” về hành vi không tố giác tội phạm.

Nguyên nhân dẫn đến việc Long “ma” dùng súng quân dụng bắn vào khách sạn Nam Cường 2 cũng nhanh chóng được làm rõ là do mâu thuẫn giữa đàn em của Nguyễn Xuân Trường với một đối tượng khác tại quán bán xôi và nước giải khát, nằm trong ngõ 110, đường Trần Duy Hưng, TP Hà Nội.

Sau khi nhận được điện thoại của đàn em báo bị một số đối tượng “bắt nạt” vì cho rằng “nhìn đểu” ở quán xôi, Nguyễn Xuân Trường đã đến giải quyết mâu thuẫn và bị đối phương đuổi đánh. Quyết ăn thua, Nguyễn Xuân Trường đã thông qua một người bạn nhờ Hoàng Quốc Hùng và Long “ma” giải quyết ân oán.  

Mặc dù đang bị truy nã, nhưng Long “ma” vẫn nhận lời giải quyết hận thù cho Nguyễn Xuân Trường. Theo lời khai của các đối tượng bị bắt, với sở thích sưu tầm vũ khí, Long “ma” sở hữu 2 khẩu súng AK 47 và 1 khẩu súng ngắn do nước ngoài sản xuất cùng rất nhiều đạn và các loại hung khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm khác.

Toàn bộ số vũ khí quân dụng và hung khí, công cụ hỗ trợ của nhóm tội phạm sử dụng gây án trên phố Nguyễn Thị Định đều do Long “ma” cung cấp cho đàn em.

Bản thân Long “ma” cầm khẩu súng AK 47 và tỏ ra cực kỳ manh động bởi khi chưa biết đối phương cụ thể là ai, đã nhả 1 phát đạn về phía một nam thanh niên đang dừng xe máy ở đầu ngõ 23, phố Nguyễn Thị Định. Sau đó, đối tượng này đã chĩa súng theo hướng chạy của nạn nhân vào khách sạn Nam Cường 2 tiếp tục siết cò làm một nam nhân viên lễ tân tử vong tại chỗ.

Chạy ra đến đầu ngõ 19 phố Nguyễn Thị Định, Long “ma” gặp một nam thanh niên và đang cơn “say máu” vì không tìm được đối phương để giải quyết mâu thuẫn cho Nguyễn Xuân Trường, Long “ma” và Nguyễn Văn Thắng đã nã đạn về  phía đối phương rồi bỏ trốn. 

Khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan đến vụ án mạng, ngoài việc phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng ngắn, trong hộp tiếp đạn có 2 viên; 2 khẩu súng AK 47, 59 viên đạn các loại, 1 cát tút, 9 vỏ đạn, 1 đầu đạn, các trinh sát đã phát hiện và thu được 1 khẩu súng bắn tên; 2 quả mìn tự chế; 15 lê AK, dao - kiếm các loại cùng với 1,98 gram ma túy “đá”, 5 túi ni lon chứa ma túy tổng hợp và 6 viên ma túy tổng hợp màu hồng, xanh và tiền mặt.

Ngoài vụ án mạng xảy ra ở phố Nguyễn Thị Định, cơ quan điều tra còn làm rõ nhóm đối tượng này nghiện ma túy nặng và trước khi gây án, chúng đã sử dụng ma túy tổng hợp. Số ma túy thu được nêu trên, nhóm này đã mua để sử dụng dần.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện ngày 21-10, do mâu thuẫn với một người ở ngõ Giếng Mứt, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Long “ma” đã mang 1 khẩu súng K59 đến phố Thợ Nhuộm để giải quyết ân oán. Tại đây, Long “ma” đã nã 2 phát đạn lên trời để de dọa đối phương rồi bỏ trốn.

Về vai trò của Lê Tiến Đạt trong vụ án, sau khi nhận lời giải quyết thù tức cho Nguyễn Văn Trường, Long “ma” đã thuê chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Toyota Vios và gọi Lê Tiến Đạt đến chở đi tìm nhóm có mâu thuẫn với Nguyễn Văn Trường và gây ra vụ giết người trên phố Nguyễn Thị Định.

Sau khi Long “ma” bỏ trốn, Lê Tiến Đạt đã không tố giác hành vi phạm tội của Long “ma” cho cơ quan công an và bị bắt.