"Hành khách" dí dùi cui điện vào tài xế, cướp ô tô

ANTĐ - Tên cướp dùng dùi cui điện tự chế dí vào người tài xế, khiến anh này hoảng sợ bỏ chạy, sau đó ung dung lái chiếc ô tô đi tìm nơi tiêu thụ.

Hôm nay (19-1), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Trí (SN 1990, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 10 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài nên Trí nảy sinh ý định cướp xe ô tô mang đi cầm hoặc bán. Để thực hiện ý định, Trí mua 1 dụng cụ về tự chế thành dùi cui điện.

Qua tìm hiểu, Trí biết được số điện thoại của anh Nguyễn Thành C. (ngụ quận Tân Phú, hành nghề lái ô tô thuê) để liên lạc thuê phương tiện xe ô tô Sau khi thỏa thuận, Trí đồng ý thuê xe ô tô do anh C làm tài xế từ TP.HCM đi TP Vũng Tàu.

Tối 19-3-2015, Trí đón xe ôm tới một đoạn đường vắng tại phường Thới An, quận 12, TP.HCM đứng đợi anh C. Khi anh C điều khiển phương tiện đến, Trí yêu cầu mở cốp xe phía sau để bỏ thùng nước vào. Lợi dụng lúc anh C mất cảnh giác, Trí dùng dùi cui điện khống chế, anh C bỏ chạy và tri hô cướp. Còn Trí tự lái xe của anh C tẩu thoát.

Sau đó, Trí đem ôtô đi cầm cố và bán ở nhiều nơi nhưng không được vì Trí không phải là người đứng tên sở hữu phương tiện. "Hết nạc vạc đến xương", Trí phát hiện chiếc điện thoại của anh C còn bỏ lại trên xe nên đem bán được 300 ngàn đồng. Sau đó Trí bỏ lại chiếc ô tô trên tại quận 12, rồi thuê xe ôm bỏ trốn.

Đến ngày 26-3-2015 Trí bị Công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra Trí đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.