Đồng Tháp:

Hàng loạt quan huyện “hùa nhau” bảo kê cho bọn “cát tặc”

ANTĐ - Các cựu quan huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã “bảo kê” cho bọn cát tặc ngang nhiên khai thác cát trái phép, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Sau 7 ngày xét xử và nghị án, ngày 7/7, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án  hàng loạt quan chức huyện Hồng Ngự, đã bảo kê cho bọn “cát tặc khai thác cát trái phép trên bãi bồi Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.

Cùng  vi phạm về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, nguyên bí thư huyện ủy Hồng Ngự - Nguyễn Hồng Lâm bị tòa tuyên phạt 12 tháng tù, Ngô Xuân Cảnh (nguyên  Phó Bí thư huyện ủy Hồng Ngự) bị phạt 6 tháng tù, Nguyễn Quốc Hưng (Nguyên Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) 4 tháng tù.
Hàng loạt quan huyện “hùa nhau” bảo kê cho bọn “cát tặc” ảnh 1
Các bị cáo nguyên là quan chức huyện Hồng Ngự hầu tòa 

Tòa còn tuyên phạt bị cáo Dương Trung Kỉnh (Trường phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hồng Ngự), 6 tháng tù tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng truy tố, đêm 18/10/2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang 3 phương tiện sà lan đang khai thác cát trái phép tại thủy phận Sông Tiền (khu vực ấp Thượng, xã Thường Thới Thiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Được biết, mỏ cát Thường Thới Thiền, vị trí nơi công an bắt giữ 3 chiếc sà lan thuộc quyền khai thác của Công ty TNHH MTV xây lắp và vật liệu xây dựng (VLXD) Đồng Tháp. Công ty này đã hỗ trợ cho UBND huyện Hồng Ngự được khai thác một phần mỏ cát tại cồn Thường Thới Tiến.  Và sau đó, UBND huyện Hồng Ngự giao cho Công ty TNHH Ngự Bình (đây là công ty tư nhân) khai thác và nhưng đã hết hạn vào tháng 10/2011.

Tuy nhiên,  Dương Tấn Quốc (Giám đốc Công ty Ngụ Bình) vẫn tiếp tục tổ chức bán cát cho các cá nhân và tự dùng phương tiện bơm và cho Nguyễn Văn Mương, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Hải đưa phương tiện sà lan vào khai thác, mỗi phương tiện nộp cho Quốc 30 triệu đồng mỗi tháng.

Ngày 13/2/2012, Ngô Xuân Cảnh – Phó bí thư thường trực huyện ủy Hồng Ngự đề xuất tại cuộc họp thường trực huyện ủy là cho Công ty Ngự Bình tiếp tục khai thác cát. Nguyễn Hồng Lâm – Bí thư huyện ủy Hồng Ngự  cũng đã thống nhất. Riêng ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự không có ý kiến gì và ông Lâm (chủ trì cuộc họp) đã kết luận “đồng ý cho Công ty  Ngự Bình khoán cho 3 cần cẩu khai thác cát”.

Sau cuộc họp, ngày 22/2/2012, Ngô Xuân Cảnh báo cho Dương Tấn Quốc, Dương Trung Kỉnh (Trường phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hồng Ngự) biết nội dung cuộc họp là Bí thư huyện kết luận thống nhất cho khai thác cát như trên.

Được sự đồng ý của ban lãnh đạo huyện ủy Hồng Ngự nên từ tháng 11/1011, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Văn Mương, Nguyễn Hoàng Hải đã đưa phương tiện vào khai thác trái phép tại bãi bồi Thường Thới Tiền đến thời điểm bị công an bắt quả tang, tổng số tiền thiệt hại trong vụ khai thác cát lên đến 12 tỉ đồng.

Ngoài các bị cáo là quan chức của huyện Hồng Ngự, Tòa còn tuyên phạt 6 bị cáo khác cùng về tội “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” gồm: Dương Tấn Quốc (Giám đốc Công ty Ngự Bình) 18 tháng tù, Phan Thanh Dân (Phó Giám đốc kiêm Thủ quỹ Công ty Ngự Bình) 1 năm 2 tháng 13 ngày tù, Lương Công Thành (kế toán trưởng Công ty Ngự Bình) 1 năm 2 tháng 9 ngày tù,

Tòa còn tuyên phạt Phạm Thanh Sơn (ngụ quận 2, TP.HCM) 1 năm 7 tháng 26 ngày tù, Nguyễn Văn Mương (SN 1957, Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) 1 năm 2 tháng 22 ngày tù, Nguyễn Hoàng Hải (ngụ Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) 1 năm 1 tháng 29 ngày tù, Nguyễn Minh Triết (ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) 6 tháng tù cùng về tội “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.